Trang kinh doanh trực tuyến PriceGrabber đã công bố bản khảo sát mới, trong đó đưa ra thông tin khá bất ngờ rằng, dù iPhone 5 chưa hề ra mắt, song có tới 35% người tiêu dùng Mỹ đã lên kế hoạch sẵn sàng sở hữu chiếc smartphone này.

 

                         Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Trang kinh doanh trực tuyến PriceGrabber đã công bố bản khảo sát mới, trong đó đưa ra thông tin khá bất ngờ rằng, dù iPhone 5 chưa hề ra mắt, song có tới 35% người tiêu dùng Mỹ đã lên kế hoạch sẵn sàng sở hữu chiếc smartphone này.

Đặc biệt, trong số những người muốn
mua iPhone 5, thì có hơn một nửa nói rằng, họ sẽ thực hiện ước muốn của mình trong vòng 12 tháng đầu tiên kể từ khi sản phẩm này được phát hành. Từ đó, có thể thấy lượng người dùng "háo hức" với điện thoại thông minh này chiếm tỷ lệ đông đảo.

Giám đốc Graham Jones của PriceGrabber bày tỏ: "Cuộc khảo sát vừa qua của chúng tôi đã tiếp tục khẳng định sức mạnh của Apple trong việc xây dựng thương hiệu. Họ luôn có sức hấp dẫn và thu hút rất đáng nể. Bằng chứng là có tới 1/3 người tiêu dùng Mỹ muốn được trải nghiệm bản iPhone 5 mới nhất dù họ có thể đã sở hữu iPhone 4 và mới chỉ dùng trong khoảng thời gian một năm."

Ngoài ra, PriceGrabber còn chỉ ra rằng, có 48% số người được hỏi cho biết, họ rất hài lòng với hệ điều hành iOS của Apple, trong khi chỉ có 19% ưng ý với Android, 7% lựa chọn Microsoft Windows và 6% thích thú với BlackBerry OS của RIM.

PriceGrabber cho hay, cuộc khảo sát của họ được thực hiện trên 3.000 người tiêu dùng tại Mỹ vào hồi đầu tháng Bảy này.
                                                                              Theo TTXVN

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục