Ngày 13.9, hãng Microsoft đã ra mắt bản thử nghiệm của Windows 8 với mục đích giành lại những thị phần hiện đang bị Apple và Google chiếm lĩnh.

Tại cuộc hội thảo BUILD dành cho các nhà phát triển tổ chức tại Anaheim, California, tập đoàn phần mềm hàng đầu thế giới đã giới thiệu dòng máy tính bảng Samsung mới có sử dụng hệ điều hành Windows 8 với những màn thể hiện chi tiết đầu tiên của hệ thống. Và khả năng là phần mềm này sẽ chính thức được phát hành vào quý III/2012, dù Microsoft chưa công bố khi nào thì họ sẽ phân phối sản phẩm này và mức giá của nó.


Chủ tịch Bộ phận Microsoft Windows Steven Sinofsky giới thiệu chiếc máy tính bảng chạy hệ điều hành cảm ứng Windows 8 tại cuộc hội thảo Build ở Anaheim, California hôm qua (13.9).

Với một trang chủ chứa đầy các biểu tượng ứng dụng nhiều màu sắc, hệ thống mới khởi động chỉ trong vài giây. Microsoft cho biết hệ thống này sẽ chạy trên chip ARM năng lượng thấp cung cấp năng lượng cho điện thoại thông minh và máy tính bảng. Windows 8 cũng giới thiệu giao diện "phong cách Metro" mới, chạy toàn màn hình và người dùng có thể đa nhiệm hai ứng dụng tại một thời điểm.

"Chúng tôi đã tái tạo lại hình ảnh của Windows", Steven Sinofsky, chủ tịch Bộ phận Windows và Windows Live của Microsoft cho biết. "Từ chipset tới sự trải nghiệm của người dùng, Windows 8 sẽ mang đến một quy mô của những khả năng mới mà không có sự thỏa hiệp".

Các nhà phân tích cho rằng hệ thống mới có khả năng định hướng người tiêu dùng và trực quan, nhưng cũng sẽ phải mất thời gian để xem liệu nó là một "sát thủ của iPad" hay không.

Khi các chuyên gia và người tiêu dùng bắt đầu dành nhiều thời gian hơn với điện thoại thông minh và máy tính bảng, Microsoft đã không có một mảng thị trường nào mà đã để iPad của Apple và các thiết bị chạy hệ điều hành Android của Google chiếm lĩnh.

 

                                                                           Theo Báo Laodong

Các tin khác


Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Khẩn trương tìm kiếm hai người mất tích do lật thuyền ở Sìn Hồ, Lai Châu

Ngày 18/4, ông Vũ Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cho biết, chiều tối 17/4, trên địa bàn huyện có mưa lớn kèm gió lốc đã khiến hai người bị mất tích do lật thuyền tại vùng ngập thủy điện Sơn La, thuộc địa phận xã Nậm Mạ. Mưa lốc cũng gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục