Các nhà vật lý học châu Âu ngày 22/9 công bố kết quả một nghiên cứu mới, cho biết đã phát hiện những phân tử hạt nhân gọi là "neutrinos" có thể chuyển động nhanh hơn vận tốc ánh sáng.

 

Đây được xem là phát minh vật lý mới nhất đi ngược lại với thuyết tương đối của nhà bác học Anbert Einstein trước đây.

Sau gần sáu tháng tiến hành các thí nghiệm, kiểm tra và thử nghiệm đối với các phân tử hạt nhân siêu nhỏ, các nhà khoa học thuộc Trung tâm nghiên cứu hạt nhân châu Âu (CERN), có trụ sở tại Thụy Sĩ và phòng thí nghiệm tại Italy, đã kết luận các phân tử hạt nhân neutrinos có thể chuyển động với vận tốc 300.006km/giây, nhanh hơn so với tốc độ của ánh sáng (ánh sáng di chuyển với vận tốc khoảng 300.000km/giây).

Trưởng nhóm nghiên cứu, nhà vật lý Antonio Ereditato cho biết kết quả này là hoàn toàn bất ngờ đối với các nhà nghiên cứu do trước đó họ không hy vọng có thể tìm ra bất kỳ điều gì đặc biệt hơn đối với các phân tử hạt nhân.

Trước đó, trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã cho nổ một chùm giống tia laze sản sinh ra hàng tỷ tỷ hạt neutrinos - chính là những phân tử hạt nhân có điện tích rất nhỏ mà chỉ có thể phát hiện khi chúng tập trung thành từng khối.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu trên vẫn rất thận trọng trong tuyên bố của mình và kêu gọi các nhà vật lý thế giới kiểm chứng lại những cơ sở dữ liệu này trước khi công bố chính thức.

Nếu thí nghiệm này được khẳng định, phát minh mới về phân tử hạt nhân sẽ làm thay đổi quan điểm của thế giới về vật lý.

Trước đây, theo thuyết tương đối của nhà vật lý Anbert Einstein, một vật chất tự nhiên không thể chuyển động nhanh hơn tốc độ của ánh sáng trong không gian./.

 

                                                                          Theo TTXVN

Các tin khác


Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Thời tiết ngày 12/4: Nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 12/4, nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ và nền nhiệt xu hướng tăng dần. Trung Bộ và Tây Nguyên nắng nóng cục bộ. Riêng Nam Bộ đang cao điểm nắng nóng, có nơi gần 40 độ C.

Miền Bắc sắp chuyển nắng nóng diện rộng, Nam Bộ có nơi trên 38 độ C

Dự báo miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết có mưa nhỏ trong vài ngày tới. Từ ngày 13/4, khả năng có nắng nóng diện rộng. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Các nhà mạng phải xử lý thông tin về SIM không chính chủ trong 1 ngày

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu, các nhà mạng phải tiến hành ngay biện pháp bảo đảm số thuê bao không chính chủ không còn trong danh sách các số thuê bao của người dùng.

Tăng cường giải pháp đảm bảo cấp điện mùa mưa bão

Công ty Điện lực Hoà Bình (PC Hoà Bình) đã và đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn mùa mưa bão. Một trong những giải pháp quan trọng là việc đào tạo, nâng cao kỹ năng xử lý các dạng sự cố điện trong mùa mưa bão cho cán bộ, công nhân viên của công ty.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục