Bất chấp “bố tướng” Steve Ballmer, CEO của Microsoft, lên tiếng chê bai về trào lưu máy tính bảng do iPad khởi xướng, “thầy phủ thủy” Steve Jobs đã hoàn toàn đúng đắn bởi iPad đang trở thành 1 phần của kỷ nguyên “hậu PC” (post-PC).

 

Doanh số PC của Apple đang đứng thứ 2 trên thế giới.
Còn nhớ khi iPad được Apple giới thiệu, Ballmer không ngớt lời chê bôi cho rằng tablet sẽ “chết yểu” dưới sức mạnh của máy tính truyền thống. Tuy nhiên, Apple dường như đang ngày càng lớn mạnh hơn trên thị trường PC trong 1 thập kỷ qua. Một bản báo cáo mới của công ty nghiên cứu thị trường Canalys (Anh) dự đoán Apple sẽ trở thành hãng sản xuất PC lớn nhất thế giới từ cuối năm 2012, khi doanh số iPad cũng đặt vào phép tính. Do vậy, trong 1 năm tới, Apple sẽ “nhấn chìm” HP để chiếm lấy ngôi vị số 1. Hiện tại, Apple đang đứng ở vị trí thứ 2 nếu tính cả doanh số tablet cùng với doanh số PC.
Dự đoán của Canalys dựa trên phỏng đoán cho rằng Apple sẽ ra mắt iPad 3 trong năm tới với niềm tin chắc chắn doanh số sẽ tăng mạnh mẽ.
iPad sẽ giúp Apple vượt qua HP trở thành hãng PC lớn nhất thế giới.

“Thị phần trên thị trường PC của Apple sẽ tăng từ 9% lên 15% chỉ trong vòng 4 quý cho dù doanh số của iPad trên thị trường chủ lực là Mỹ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng trong quý IV tới bởi cuộc cạnh tranh về giá với 2 tân binh Kindle Fire và Amazon Nook”, nhà phân tích Tim Coulling của Canalys nhận xét.

Theo đó, HP và Apple sẽ ganh đua để giữ ngôi vị số 1 trong quý IV/2011, tuy nhiên, phải đến lúc iPad 3 được ra mắt, Apple mới có thể “tiếm ngôi” của HP.

Canalys là một trong số ít công ty khảo sát gộp cả thị trường máy tính bảng vào số liệu phân tích về ngành công nghiệp PC. Quyết định này giúp bức tranh của ngành công nghiệp PC trở nên “sáng” hơn nhờ tốc độ tăng trưởng đáng nể của tablet. Trong cả năm, Canalys ươc tính sản lượng PC toàn cầu sẽ tăng 15%, đạt 415 triệu chiếc, với doanh số máy tính bảng chiếm chủ yếu.

Nếu không tính tablet, tốc độ tăng trưởng của PC rất khiêm tốn, theo khảo sát của Gartner và IDC, ngành công nghiệp này chỉ được mức tăng trưởng dưới 1 con số.
 
 
                                                                   Theo DanTri

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục