Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 13/2, Ban Quản lý dự án ADDA - “Dự án phát triển cộng đồng các dân tộc ít người ở miền núi phía Bắc Việt Nam” do Hội Nông dân tỉnh trực tiếp tổ chức, chỉ đạo đã tổ chức hội nghị tổng kết vụ hè thu năm 2011 và triển khai kế hoạch hoạt động vụ xuân - hè năm 2012.

 

Vụ hè - thu 2011, dự án ADDA tại tỉnh ta đã tổ chức được 35 lớp huấn luyện nông dân về IPM trên cây ngô và cây rau tại 11 xã thuộc 6 huyện tham gia dự án. Sau 15 - 17 tuần huấn luyện, các lớp IPM đã cung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết cho nông dân về quản lý dịch hại tổng hợp trên cây ngô và cây rau như chăm sóc cây trồng qua từng giai đoạn sinh trưởng, thực hiện một số thí nghiệm giúp xác định những biện pháp tác động phù hợp với điều kiện của nông dân, góp phần tăng năng suất cây trồng, bảo vệ môi trường sinh thái. Qua triển khai lớp huấn luyện tại 6 huyện Kỳ Sơn, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Đà Bắc, Cao Phong và Kim Bôi, đã góp phần làm thay đổi nhận thức và tập quán canh tác của 1.050 nông dân. 100% hội nông dân các xã có hoạt động dự án đã hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của cơ sở Hội trong tổ chức, quản lý và triển khai các hoạt động huấn luyện nông dân, cán bộ hội cơ sở. Kết quả sản xuất tại 35 ruộng thí nhiệm minh chứng sự khác biệt giữa biện pháp canh tác theo lớp học (ruộng IPM) và đối chứng với tập quán canh tác của bà con. Theo đó, ruộng IPM giảm đáng kể vật tư đầu vào, không sử dụng thuốc BVTV, cho thu nhập cao từ 1,5 – 2 lần so với ruộng đối chứng.

 

Vụ xuân – hè 2012, hoạt động thúc đẩy duy trì các nhóm cộng đồng được Dự án ADDA ưu tiên giúp duy trì, củng cố các kiến thức về sản xuất và kỹ năng cộng đồng của học viên nông dân kết hợp hình thành và phát triển 30 nhóm nông dân cùng sở thích mới; tăng cường mở các lớp huấn luyện nông dân về quản lý dịch hại tổng hợp trên cây ngô, cây rau từng bước hình thành thói quen canh tác nông nghiệp bền vững; tổ chức các chuyến thăm quan, học tập kinh nghiệm cho Dự án ADDA tỉnh, nhóm tập huấn viên, cán bộ HND các xã vùng dự án nhằm tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, có thêm bài học kinh nghiệm cho việc triển khai dự án tại tỉnh.

 

 

 

                                                                                 Bùi Minh

 

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục