Các dòng máy Cyber-shot thế hệ mới mà Sony "trình làng" mới đây như WX50, HX200, WX100, HX10 với nhiều cải tiến, nhất là khả năng chụp đêm, đang nằm trong tầm ngắm của người sử dụng nhờ những ưu điểm vượt trội.

 

CMOS là cảm biến thường được dùng trong các máy ảnh chuyên nghiệp, dòng cảm biến tốt nhất cho máy ảnh, và Sony đã sử dụng cảm biến này vào các dòng máy ảnh compact của hãng.

Sony còn kết hợp với bộ vi xử lý mạnh mẽ BIONZ thế hệ mới với khả năng xử lý hình ảnh nhanh khiến cho cả hai sản phẩm vận hành được hết khả năng của mình. Điều này giúp tạo sự cân bằng giữa các vết nhiễu và những chi tiết hình ảnh, khiến ảnh khi chụp trong điều kiện độ nhạy sáng (ISO) cao mà vẫn có thể tương đương khi như chụp với ISO thấp.

Một điểm cộng nữa cho các dòng Cyber-shot mới này là các tính năng độc quyền của Sony như chế độ chụp chạng vạng tối Handle Twillight, chụp quét toàn cảnh Sweep Panorama, chế độ chống nhòe Anti-Motion Blur.

Với chế độ chụp ảnh chạng vạng tối Handheld Twilight, người sử dụng sẽ chụp được những tấm ảnh rõ và sắc nét ở nơi thiếu sáng mà không cần đèn flash hay chân máy. Chụp liên tục 6 ảnh cùng lúc chỉ với một lần nhấn nút, sau đó tiến hành kết hợp chúng lại trong nháy mắt để có được tấm ảnh sau cùng rõ nét mà vẫn giữ nguyên màu sắc của ánh đêm. Tính năng Sweep Panorama mang lại những góc ảnh rộng với thao tác đơn giản nhấn nút chụp và di chuyển máy ảnh qua toàn bộ quanh cảnh.

Nếu trước đây, để có được những bức ảnh ưng ý, người sử dụng cần phải nhờ đến sự can thiệp của phần mềm xử lý hình ảnh Photoshop khá nhiều, thì nay với chế độ làm mịn da vượt trội Soft Skin, chức năng “Face Recognition” sẽ tự động phát hiện, xử lý đa vùng giúp cho da mặt trông mềm mại và mịn màng hơn, để có được những bức ảnh ưng ý nhất.

Ngoài ra, các dòng Cyber-shot mới này còn mang đến các hiệu ứng điều chỉnh hình ảnh (Picture Effect) phong phú, tùy theo mẫu máy, người sử dụng sẽ tìm thấy 4-9 hiệu ứng hình ảnh để họ thỏa sức sáng tạo với những bức ảnh của mình./.

                                                                           Theo Báo TTXVN
 
 

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục