Nông dân xã Yên Mông (TPHB) bón phân cho diện tích lúa trà muộn đang thời kỳ đẻ nhánh.
(HBĐT) - Đến đầu tháng 8, toàn tỉnh đã cấy 23.678 ha lúa vụ mùa 2012, đạt 98% kế hoạch. Các địa phương đang tập trung chăm sóc cây lúa với quyết tâm đảm bảo cả năng suất lẫn sản lượng, từ đó hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất năm 2012.
Theo thống kê của Sở NN&PTNT, các huyện có diện tích cấy lúa vụ mùa cao nhất lần lượt là Lạc Sơn 5.396 ha, Kim Bôi 3.525 ha, Tân Lạc: 3.000 ha, Yên Thủy: 2.932 ha và Lương Sơn: 2.750 ha. Trong các địa phương còn lại, thành phố Hòa Bình và huyện Đà Bắc có diện tích lúa cấy thấp nhất với khoảng 900 ha tại Đà Bắc và 465 ha tại thành phố Hòa Bình. Đến thời điểm này, các địa phương đang tập trung thực hiện các biện pháp chăm sóc cây lúa. Tổng diện tích lúa đã được làm cỏ lần 1 hiện khoảng 19.300 ha, dẫn đầu là các huyện Kim Bôi, Tân Lạc, Lương Sơn, Yên Thủy.
Các giống lúa chủ lực được gieo cấy trong vụ mùa năm nay là Khang Dân, Q5, MĐ1, MĐ25, BC15, Nhị ưu 838, Bắc ưu 903… Đây là các giống lúa được đánh giá phù hợp với điều kiện và khả năng canh tác của địa phương, do đó hứa hẹn sẽ cho năng suất cao, chất lượng tốt. Đến thời điểm này, lúa mùa trà sớm đã phân hóa đòng, trà chính vụ đẻ nhánh rộ, trà muộn bắt đầu đẻ nhánh. Thời tiết có nhiệt độ trung bình từ 27-300C, độ ẩm trung bình từ 85-90%, khá thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Đặc biệt, theo Chi cục Thủy lợi, vấn đề nước tưới cung ứng cho sản xuất vụ mùa rất khả quan. Sau những cơn mưa rào và giông trên diện rộng, lượng nước tích trữ trong hệ thống hồ, ao, kênh, mương đạt cao hơn cùng kỳ những năm trước, đảm bảo nguồn nước tưới ổn định cho cây lúa từ nay đến cuối vụ.
Về tình hình dịch hại trên lúa vụ mùa, phòng NN&PTNT các huyện, thành phố xác nhận: Đã xuất hiện các đối tượng gây hại trên cây lúa như tập đoàn rầy, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh lùn sọc đen, sâu đục thân, ốc bươu vàng, bệnh nghẹt rễ do ngộ độc hữu cơ và ngộ độc đất… Tổng diện tích lúa bị nhiễm bệnh hiện khoảng 650 ha, tập trung chủ yếu trên địa bàn các huyện Lạc Thủy, Yên Thủy, Lương Sơn và Kỳ Sơn.
Chi cục BVTV khuyến cáo, tuy diện tích lúa nhiễm bệnh đang ở mức độ nhẹ, trung bình nhưng các địa phương tuyệt đối không được chủ quan. Cùng với việc tăng cường các biện pháp chăm sóc cần thường xuyên bám sát đồng ruộng để sớm phát hiện và xử lý kịp thời các đối tượng dịch hại. Đặc biệt, thời gian tới, trên cơ sở nắm bắt chắc chắn cơ cấu giống, thời vụ gieo trồng và phân vùng giống nhiễm các đối tượng dịch hại, Chi cục BVTV yêu cầu Trạm BVTV các huyện, thành phố cần theo dõi thời tiết, chú ý các đối tượng đã nêu để dự báo sớm khả năng phát sinh và mức độ gây hại, từ đó hướng dẫn người nông dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng trừ dịch, ngăn chặn kịp thời nguy cơ lây lan gây hại trên diện rộng./.
Thu Trang