Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 9/8, tại huyện Kỳ Sơn, Trung tâm nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC) thuộc Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam đã tổ chức hội thảo tổng kết dự án nâng cao năng lực, vai trò của cộng đồng trong thực thi Luật Đất đai. Theo đó, dự án được triển khai tại 10 xóm của 3 xã Mông Hóa, Phúc Tiến và Yên Quang. Dự án đã triển khai đúng nhu cầu, bức xúc của người dân nên nhận được sự ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi và tham gia nhiệt tình của các cấp chính quyền và nhân dân.

 

Sau 1 năm triển khai, đến nay đã có 68,9% người dân được tiếp cận thông tin và nhất trí tham gia dự án; 60 thành viên được nâng cao năng lực về Luật Đất đai; kỹ năng truyền thông, tư vấn; kỹ năng và phương pháp thúc đẩy và tích cực truyền thông, tư vấn kiến thức về Luật Đất đai cho người dân. Cũng qua dự án đã có 279 lượt người dân tham gia đối thoại trực tiếp với chính quyền 3 xã về công tác quản lý, sử dụng đất đai. Tại cuộc đối thoại đã có 55 vấn đề đất đai được đưa ra bởi người dân liên quan đến tranh chấp đất đai; thủ tục tách hộ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất; đền bù hỗ trợ tái định cư... đã được lãnh đạo xã, chuyên gia về Luật Đất đai giải đáp trên tinh thần cởi mở, minh bạch. Cũng qua dự án các nhóm cộng đồng ở 10 xóm trên địa bàn 3 xã đã tổ chức 20 buổi truyền thông, 630 buổi tư vấn và tổ chức 1 diễn đàn phổ biến  Luật đất đai cho người dân. Thông qua các hoạt động truyền thông, tư vấn  đã có 1.600 người dân nắm, hiểu biết các thông tin cơ bản về Luật Đất đai và các văn bản liên quan.

 

Từ dự án này đã thúc đẩy liên kết giữa các đơn vị tư vấn và các cộng đồng. Các chuyên gia của Hội Luật gia tỉnh, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh, Phòng Tư pháp huyện Kỳ Sơn, cán bộ tư pháp 3 xã tham gia tập huấn cho cộng đồng về Luật Đất đai, thúc đẩy đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhóm cộng đồng truyền thông, tư vấn về đất đai ở địa phương.

 

                                                                                              

                                                                      Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Dông, lốc kèm mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà dân ở Thanh Hóa

Chiều tối 17/4, ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận dông, lốc kèm mưa đá, gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân.

Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục