Nhân dân xóm Bún, xã Yên Mông (TPHB) phát dọn kênh mương phục vụ SX vụ chiêm - xuân 2013 sắp tới.

Nhân dân xóm Bún, xã Yên Mông (TPHB) phát dọn kênh mương phục vụ SX vụ chiêm - xuân 2013 sắp tới.

(HBĐT) - Đến ngày 6/12, các địa phương trong tỉnh đã cơ bản hoàn thành chiến dịch toàn dân làm thủy lợi đợt II năm 2012. Đây là một trong những nhiệm vụ được các địa phương chú trọng triển khai trong các tháng cuối năm nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất cho sản xuất vụ đông - xuân 2012 - 2013.

 

Ông Nguyễn Đình Chung, Phó Phòng Kinh tế TPHB cho biết: Để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch SXNN vụ đông - xuân 2012 - 2013, từ cuối tháng 10, UBND thành phố đã chỉ đạo UBND các xã, phường khẩn trương tổ chức thực hiện chiến dịch toàn dân làm thủy lợi đợt II/2012. Theo đó, huy động nhân công nạo vét kênh mương nội đồng, sửa chữa nhỏ   hư hỏng các bai dâng nước, cống điều tiết, phát dọn cây cỏ, tham gia đóng  góp ngày công xây dựng các công    trình kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn. Đến khi kết thúc chiến dịch, toàn thành phố huy động được khoảng 12.000 ngày công lao động đào, đắp trên 3.500 m3 đất, phát dọn trên 15.000 m2 bờ mương, mái đập, đồng thời, kiểm tra hiệu quả hoạt động của các công trình hồ, đập, hạn chế tối đa tình trạng lãng phí nước, đảm bảo tích đủ nước tưới phục vụ SX.  

Ngay trong ngày đầu ra quân, xóm Bún, xã Yên Mông (TPHB) đã huy động được trên 60 hộ trong tổng số 86 hộ dân sinh sống trên địa bàn xóm tham gia chiến dịch thủy lợi đợt này. ông Nguyễn Văn Dự, Trưởng xóm Bún cho biết: Ngoài các phần việc được giao trong khuôn khổ chiến dịch thủy lợi, người dân còn đóng góp ngày công để thực hiện công trình kiên cố hóa kênh mương bai Mộ. Nhận thức đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống SX, sinh hoạt của mình nên người dân tham gia với tinh thần chủ động, nhiệt tình, phấn đấu đóng góp ngày công cao nhất cả về số lượng lẫn chất lượng.  

Chiến dịch toàn dân làm thủy lợi đợt II/2012, toàn tỉnh đã huy động được trên 560.000 ngày công đào, đắp trên 200.000 m3 đất, phát dọn trên 530.000 m2 mái bờ kênh mương. Các huyện có khối lượng công việc thực hiện nhiều nhất là Kim Bôi, Lạc Sơn, Đà Bắc, Tân Lạc, Kỳ Sơn... Với kết quả này, tính chung cả năm   2012, toàn tỉnh đã hoàn thành tốt kế hoạch về thực hiện chiến dịch toàn dân làm thủy lợi. Cụ thể đã đào, đắp 590.548 m3 đất, xây 21.490 m3 kè đá, phát dọn 2.212.112 m2 mái bờ kênh mương và đập, huy động được trên 625.700 ngày công lao động, tổng giá trị kinh phí thực hiện ước tính khoảng trên 43,5 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch, bằng 104% so với năm 2011.

Theo Sở NN&PTNT, ngay sau khi hoàn thành chiến dịch toàn dân làm thủy lợi đợt II/2011, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác thủy lợi bằng cách thường xuyên kiểm tra sự vận hành của hệ thống công trình thủy lợi để có biện pháp quản lý chặt chẽ nguồn nước, điều tiết hợp lý. Sở đang đôn đốc các địa phương và Công ty Khai thác công trình thủy lợi lập kế hoạch tích nước ở các hồ chứa để đảm bảo đủ nước phục vụ SX. Đây là bước chuẩn bị cần thiết để sẵn sàng triển khai kế hoạch SX vụ chiêm - xuân 2013.

 

 

                                                                                  Thu Trang

 

 

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục