Cột phát sóng truyền hình của huyện Tân lạc đổ nát sau cơn lốc.

Cột phát sóng truyền hình của huyện Tân lạc đổ nát sau cơn lốc.

(HBĐT) - Tin từ Ban Chỉ huy PCLB & TKCN huyện Tân Lạc, trận lốc xoáy xảy ra từ 17 giờ - 18 giờ ngày 25/4 đã gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân ở 24 xã, thị trấn trên địa bàn.

 

Thống kê sơ bộ đến thời điểm này đã có 1.087 ngôi nhà dân bị tốc mái, trong đó có khoảng 20% nhà bị tốc mái hoàn toàn; 614 ha hoa màu (ngô, mía) và cây lâm nghiệp bị gãy đổ; nhiều đoạn đường dây 0,4 kV bị đứt. Thiệt hại nặng nhất là cột phát sóng truyền hình của huyện bị gẫy, đổ. Tổng thiệt hại do trận lốc xoáy ước tính trên 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, lốc xoáy không gây thiệt hại về người.

 

Công tác khắc phục hậu quả sau lốc đang được lực lượng PCLB & TKCN triển khai. Ban chỉ huy PCLB & TKCN huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn nhanh chóng khôi phục sản xuất, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức hội ủng hộ ngày công, nguyên vật liệu giúp hộ gặp thiên tai sửa chữa, che, lợp nhà ở.

 

* Tại huyện Yên Thủy: 2 trận mưa kèm theo lốc tố xảy ra trên địa bàn huyện Yên Thủy vào các ngày 23/4 và 25/4 đã gây thiệt hại đáng kể về tài sản, hoa màu. Theo cập nhật nhanh của Ban chỉ huy PCLB & TKCN huyện, thiệt hại về tài sản bao gồm 6 nhà dân bị tốc mái, đổ 4 cột điện và 30 m2 tường rào; thiệt hại về hoa màu gồm 410 ha ngô (trong đó có 149,8 ha mất trắng, 260,2 ha bị giảm năng suất), 15 ha bí xanh bị gẫy đổ, 5,3 ha dưa bị dập nát, 20 ha lúa bị đổ, 2 con trâu bị sét đánh chết. Các xã chịu thiệt hại nặng nề nhất của lốc tố nằm dọc tuyến QL 12B như Yên Trị, Ngọc Lương. Hiện, chưa có số liệu cụ thể ước giá trị thiệt hại.

 

                                                                                                  

 

                                                                       Bùi Minh   

 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục