Công nhân Công ty Môi trường đô thị Hòa Bình cắt tỉa cây cảnh làm đẹp cảnh quan phố phường.

Công nhân Công ty Môi trường đô thị Hòa Bình cắt tỉa cây cảnh làm đẹp cảnh quan phố phường.

(HBĐT) - Trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh có được những kết quả đáng kể. Nhận thức và ý thức chấp hành Luật Bảo vệ môi trường được nâng cao. Nhiều phong trào như: bảo vệ và giữ gìn nguồn nước sạch; “Tuần lễ vệ sinh môi trường và an toàn lao động”; “Chiến dịch làm sạch cho thế giới”... đã được đông đảo nhân dân hưởng ứng, góp phần bảo vệ môi trường sống bền vững.

 

Mặc dù vậy, công tác bảo vệ môi trường đang đứng trước nhiều vấn đề đáng quan tâm như: Việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường ở nhiều nơi chưa được quan tâm; còn những cơ sở gây ô nhiêm môi trường nghiêm trọng; tình trạng đánh bắt cá bằng xung điện sông suối; ý thức của một bộ phận người dân về môi trường còn hạn chế... Vấn đề bảo vệ môi trường đang đứng trước những thách thức giữa yêu cầu bảo vệ môi trường với lợi ích kinh tế trước mắt trong đầu tư phát triển, giải quyết việc làm; thách thức giữa tổ chức và năng lực quản lý môi trường còn nhiều bất cập trước những đòi hỏi phải nhanh chóng đưa công tác quản lý môi trường vào nề nếp; thách thức giữa cơ sở hạ tầng, kỹ thuật bảo vệ môi trường lạc hậu với khối lượng chất thải đang ngày càng tăng lên...

 

Ngày 5/6 hàng năm là ngày Môi trường thế giới được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 và đã trở thành những hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Ngày Môi trường thế giới năm nay được UNEP lựa chọn “Hãy nghĩ về môi trường trước khi thiêu thụ thực phẩm”, khuyến khích mọi người hãy chú hơn đến những ảnh hưởng tới môi trường từ việc lựa  chọn thực phẩm, tránh lãng phí thực phẩm và lựa chọn những loại thực phẩm ít ảnh hưởng đền môi trường. Chủ đề này là một chiến dịch toàn cầu chống lãng phí thực phẩm. Theo Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), mỗi năm, thế giới lãng phí 1,3 tấn thực phẩm, tương đương 1/3 sản lượng toàn cầu, trên thế giới, cứ 7 người thì có 1 người bị chết đói và 2 vạn trẻ dưới 5 tuổi bị chết đói mỗi ngày. Đối với tỉnh ta, đến năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 24,5%, toàn tỉnh có trên 1.200 hộ nghèo với 4.547 nhân khẩu phải cứu trợ.

 

Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai các hoạt động thiết thực. Cụ thể, tổ chức chiến dịch tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ, nhân dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường (BVMT); tạo công luận lên án những hành vi gây ô nhiễm, vi phạm pháp luật BVMT; khuyến khích sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, ít tiêu hao năng lượng, hạn chế sử dụng các nguồn nguyên nhiên liệu có phát sinh chất thải gây ô nhiễm. Tổ chức các chiến dịch truyền thông hướng dẫn tiết kiệm, tránh lãng phí thực phẩm, đặc biệt tại các nhà hàng, khách sạn, chợ, trung tâm thương mại, khu du lịch. Tổ chức lễ mít tinh và các hoạt động như: ngày hội tái chế, ngày hội sống xanh, ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom chất thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, hệ thống thoát nước... Treo băng rôn, khẩu hiệu tại nơi đông người qua lại... Phát động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện vệ sinh ở từng hộ gia đình, khu dân cư sinh sống. Các cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả tham mưu, tổ chức xử lý nghiêm những vi phạm bảo vệ môi trường trong SX-KD, ngăn chặn kịp thời những hành vi, hiện tượng huỷ hoại môi trường thiên nhiên, mang lại cuộc sống bình yên trong môi trường xanh - sạch - đẹp và thân thiện hơn...

 

 

                                                                            Lê Chung

 

 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục