Cá giống được thả xuống hồ chứa thủy điện.

Cá giống được thả xuống hồ chứa thủy điện.

(HBĐT) - Ngày 30/7, tại xã Thung Nai (Cao Phong), Chi cục Thủy sản đã tổ chức lễ phát động phong trào tuyên truyền bảo vệ nguồn lợi thủy sản và thả cá giống ra hồ chứa thủy điện sông Đà.

 

Theo điều tra, khảo sát mới nhất, khu hệ cá của hồ chứa thủy điện sông Đà gồm 94 loài và phân loài, thuộc 71 giống, 21 họ trong 8 bộ. Gần đây, hồ chứa thủy điện đã xuất hiện một số loài mới như cá trôi Trường Giang, cá tầm, trê vàng, tiểu bạc… Tuy nhiên, nguồn lợi thủy sản ở hầu hết các thủy vực tự nhiên, trong đó có các hồ chứa, sông, suối gặp những biến động bất lợi cho phát triển nghề cá như mật độ quần thể giảm, số lượng giống loài giảm, nhiều loài bị đe dọa có nguy cơ tuyệt chủng. Tại lễ phát động, lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT đã kêu gọi các đơn vị, cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản của nhân dân các địa phương vùng hồ; hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân tham gia khai thác, đánh bắt có cuộc sống ổn định; tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên hồ; tích cực trồng, bảo vệ rừng đầu nguồn để quản lý tốt môi trường sinh thái vùng hồ.

 

Sau lễ phát động, các đại biểu đã tiến hành thả cá giống ra khu vực hồ chứa thủy điện, góp phần làm giàu nguồn lợi thủy sản. Số lượng giống thả gồm 2.000 con cá lăng, 1.500 con cá chiên. 17.000 con chày mắt đỏ, 2.000 con bỗng (dầm xanh), cỡ giống thả từ 8 – 12cm chiều dài, chất lượng cá giống béo khỏe, sáng bóng, kích thước đồng đều, không xây xát, không dị hình, dị tật, không mang mầm bệnh.

                                                                                

 

                                                           Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục