Nông dân xóm Độc Lập thu gom, phân loại và bỏ rác tại bể xử lý đúng nơi quy định.

Nông dân xóm Độc Lập thu gom, phân loại và bỏ rác tại bể xử lý đúng nơi quy định.

(HBĐT) - Thường thì sau khi sử dụng, bà con nông dân vứt bỏ lọ nhựa, chai thủy tinh, túi, vỏ bao bì thuốc BVTV và nhiều chất thải, rác thải nguy hại khác theo lối “bạ đâu, ném đó” một cách tùy tiện ngay tại bờ mương, chân ruộng hay đường vào khu sản xuất. Đó cũng là thực trạng trước đây trên đồng ruộng của xã Hợp Thịnh (Kỳ Sơn). Tuy nhiên, từ năm 2012, triển khai công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức của người dân về xây dựng nông thôn mới, trong đó có xây dựng môi trường nông thôn, cách nghĩ của bà con đã thực sự thay đổi.

 

Nguồn vốn hỗ trợ 40% của chương trình Nông thôn mới là đòn bẩy để Hội Nông dân xã bắt tay xây dựng 15 bể thu gom, xử lý rác thải trên đồng ruộng có tổng trị giá gần 12 triệu đồng. Công trình đã huy động sức dân, huy động  hội viên nông dân góp công vận chuyển vật liệu, xây bể tương đương 60% giá trị công trình, bình quân mỗi xóm xây dựng 1 – 2 bể. Việc tuyên truyền kết hợp tổ chức thực hiện thu gom, xử lý rác thải, chất thải ngay tại khu sản xuất đã tác động mạnh tới ý thức và hành động của người dân. Thay vì thái độ vô tâm, thờ ơ với môi trường sinh hoạt, sản xuất trước kia, hầu hết bà con nông dân vào thời điểm mùa, vụ, nhất là thời kỳ tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên lúa, cây rau, màu đã gói ghém bao vỏ sau khi sử dụng hóa chất, thuốc BVTV, tỉ mỉ phân loại chúng trước khi cho vào bể thu gom.

 

Những cán bộ, hội viên thuộc chi hội nông dân thôn, xóm cũng là những người có trách nhiệm chính trong việc xử lý chất thải, rác thải trên đồng ruộng. Theo định kỳ 2 lần/tháng, cán bộ, hội viên được phân công sẽ tiến hành xử lý toàn bộ lượng rác thải, chất thải trong bể. Với các loại rác thải, chất thải như vỏ bao bì, chi hội thường xử lý bằng đốt tại bể. Đối với chất thải rắn như chai, lọ thủy tinh sẽ được phân loại, tách riêng. Theo ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch Hội Nông dân xã, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và hoàn thiện công trình bể thu gom, xử lý, bà con nông dân đã tích cực vứt rác thải, chất thải đúng nơi quy định và từng bước phân loại trước khi chờ xử lý. Khoảng trên 90% bà con đã có ý thức về công tác vệ sinh môi trường nông thôn. Hầu hết trên các đồng ruộng, khu sản xuất hiện không còn hiện tượng rác thải, chất thải ném, vứt bừa bãi gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.

 

Đường vào các khu sản xuất, tuyến kênh, mương, bờ bãi ruộng đồng trên địa bàn xã hiện đã cơ bản đảm bảo vệ sinh môi trường sạch sẽ, nhất là đường đi, lối lại hầu khắp đã được rải cấp phối thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển phân, giống, thóc, lúa thu hoạch của bà con nông dân. Việc tổ chức thực hiện xử lý rác thải, chất thải tại nguồn là cách làm mới đã góp phần không nhỏ trong cải thiện môi trường nông thôn, giúp nơi đây hoàn thiện nhóm tiêu chí trong lộ trình xây dựng nông thôn mới.

 

                                                             

 

                                                                   Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục