Hộ trồng cam xã Thu Phong (Cao Phong) chưa thực hiện tốt nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc BVTV.

Hộ trồng cam xã Thu Phong (Cao Phong) chưa thực hiện tốt nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc BVTV.

(HBĐT) - Theo phản ánh, kiến nghị của người dân xã Thu Phong, từ năm 2012 đến nay, trên địa bàn xã có 2 nguồn nước từ suối Đúng và suối Lau có nguy cơ bị ô nhiễm do một số hộ canh tác sắn, mía, ngô lạm dụng sử dụng thuốc diệt cỏ phía đầu nguồn.

 

Tại nguồn suối Đúng, xí nghiệp Lâm nghiệp Kỳ Sơn đã thực hiện giao thầu cho một số hộ để trồng rừng. Tuy nhiên, năm 2012, với lý do đất dốc thoải nên các hộ nhận giao thầu đã cải tạo lại và mang cây cam lên trồng, ngoài ra còn canh tác sắn. Quá trình thâm canh, các hộ đã sử dụng một số loại thuốc BVTV, trong đó bao gồm cả thuốc diệt cỏ. Trong khi đó, nguồn suối Đúng vẫn được các hộ dân xung quanh dùng để sinh hoạt hàng ngày. Tiếp thu kiến nghị của cư tri, kỳ họp HĐND huyện đã giao cho UBND xã Thu Phong trực tiếp giải quyết vấn đề trên. Đồng chí Bùi Văn Dân, Chủ tịch UBND xã cho biết: Ngay sau đó, lãnh đạo xã và một số ban, ngành, đoàn thể đã vào cuộc, trực tiếp gặp gỡ, trao đổi và yêu cầu hộ dân đào rãnh thoát nước ở phía chân đồi, không cho các loại thuốc đã sử dụng, vỏ bao bì không chôn lấp bị rửa trôi cùng nước mưa chảy xuống khu vực suối nguồn. Đồng thời, tuyên truyền, nhắc nhở hộ chấp hành việc hạn chế dùng thuốc và phun đúng liều lượng cho phép, chôn hủy bao bì, vỏ thuốc.

 

Còn tại nguồn suối Lau, việc sử dụng thuốc diệt cỏ bắt đầu từ khoảng tháng 3, tháng 4 năm nay đã trực tiếp ảnh hưởng tới nguồn nước khe suối, gây mối lo ngại về sức khỏe cho khoảng 20 hộ dân nơi đây. Đây cũng là đất giao thầu với đặc điểm đất dốc, khí hậu lạnh, có 2 hộ đã cải tạo trồng keo xen canh với diện tích hàng ha, trong đó diện tích thường xuyên phun thuốc diệt cỏ lên đến vài nghìn m2. Sau khi có phản ánh từ phía các hộ dân, UBND xã cũng đã phối hợp với các ngành xã, xóm đến làm việc với 2 hộ, yêu cầu ngừng sử dụng thuốc diệt cỏ nguy cơ ô nhiễm nguồn nước lâu nay các hộ dân vẫn đào, đắp từ khe suối về sử dụng.

 

Những lo lắng về nguồn nước ô nhiễm, độc hại cho sức khỏe do việc sử dụng thuốc BVTV quá liều lượng, thuốc diệt cỏ không chỉ tồn tại ở 2 nguồn suối Lau và suối Đúng mà còn khá bức xúc ở nhiều khu dân cư trên địa bàn xã. Theo đồng chí Chủ tịch UBND xã, toàn xã có gần 400 ha mía, 200 ha ngô và 50 ha cam. Tuy mức độ ô nhiễm nguồn nước khe suối, giếng đào trong dân chưa đánh giá được mà chỉ có thể nhìn được bằng cảm quan nhưng tình hình trên quả thật đáng ngại. Về mức độ sử dụng thuốc BVTV, thuốc diệt cỏ khá thông dụng ở các hộ canh tác, việc chôn lấp, xử lý vỏ thuốc, bao bì còn chưa đến nơi, đến chốn.

 

Thông qua hội nghị quân dân chính, họp HĐND xã và tuyên truyền trực tiếp tới các hộ, trong 9 tháng đầu năm, xã đã tăng cường công tác hướng dẫn, nhắc nhở các hộ dân canh tác tuân thủ việc sử dụng thuốc theo hướng dẫn. Đặc biệt, trong Chương trình Xây dựng NTM, Hội phụ nữ đã triển khai chương trình “5 không, 3 sạch”, phối hợp với các ngành, trưởng các xóm tuyên truyền, nhắc nhở hộ dân 14 xóm đảm bảo nguyên tắc 4 đúng (đúng cách, đúng lúc, đúng liều lượng, đúng thuốc) như cơ quan chuyên môn khuyến cáo.

                                                                      

 

                                                            Bùi Minh

 

 

 

Các tin khác


Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục