Một hộ kinh doanh cam địa phương trên địa bàn thị trấn Cao Phong lo ngại về tình trạng một số hộ trà trộn cam Trung Quốc với cam Cao Phong gây ảnh hưởng đến uy tín và môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Một hộ kinh doanh cam địa phương trên địa bàn thị trấn Cao Phong lo ngại về tình trạng một số hộ trà trộn cam Trung Quốc với cam Cao Phong gây ảnh hưởng đến uy tín và môi trường cạnh tranh lành mạnh.

(HBĐT) - Đối với huyện Cao Phong, cam, quýt là cây trồng cho sản lượng, năng suất và chất lượng cao, giá cả cao hơn hẳn các loại cam nhập khẩu từ Trung Quốc bán ra trên thị trường. Đang trong thời điểm cuối vụ, một số hộ kinh doanh dọc tuyến Quốc lộ 6 đoạn từ thị trấn Cao Phong đến xã Thu Phong đã nhập cam, quýt xuất xứ Trung Quốc trà trộn vào cam, quýt sản xuất tại Cao Phong gây ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu sản phẩm địa phương.

 

Theo đồng chí Phạm Hồng Thủy, Chủ tịch UBND thị trấn Cao Phong, hiện tượng một số hộ kinh doanh dọc tuyến quốc lộ 6 trà trộn cam, quýt Trung Quốc với cam Cao Phong để ăn chênh lệch giá đã xuất hiện vài năm gần đây. Thường hay phát sinh ở đầu và cuối vụ khi sản phẩm cam Cao Phong thu hoạch không nhiều, giá đương nhiên cũng cao hơn so với thời điểm thu hoạch nông sản tập trung. Hiện nay đã kết thúc vụ thu hoạch quýt nên các sản phẩm quýt đang bán trên thị trường đều không phải là quýt Cao Phong. Đối với sản phẩm cam, chỉ còn duy nhất loại cam vẫn đang kỳ thu hoạch và bán ra trên thị trường là cam Valenxia (V2), sản lượng ước còn khoảng 400 tấn. Đây là giống cam được các hộ sản xuất bán ra dịp trước Tết, thời gian thu hoạch kéo dài 3 - 4 tháng. Với tình hình thời tiết và thị trường chậm hơn mọi năm, dự kiến khoảng hơn 1 tháng nữa, lượng cam V2 thu tiêu thụ gọn.

 

Qua rà soát, trên địa bàn huyện dọc trên tuyến Quốc lộ 6 có hơn 100 điểm bán buôn, bán lẻ cam, quýt Cao Phong chuyên cung cấp cho khách thập phương qua lại tuyến đường này. Với chất lượng sạch, tươi ngon, cam, quýt Cao Phong đang tiến tới xây dựng thương hiệu và được người tiêu dùng khắp nơi ưa chuộng. Thế nhưng, do một số tiểu thương, hộ kinh doanh chưa ý thức trong việc xây dựng thương hiệu và bảo vệ thương hiệu đã lợi dụng lúc cam khan hiếm, giá cao để trà trộn cam giá rẻ, không được kiểm chứng về chất lượng để trục lợi. Trên thị trường hiện nay, mỗi kg cam Trung Quốc khi đến tay người tiêu dùng chỉ từ 18.000 – 20.000 đồng/kg, trong khi giá mỗi kg cam V2 sản xuất ở Cao Phong có giá 40.000 – 45.000 đồng. Theo phản ảnh của người tiêu dùng, cam Trung Quốc đã được một số hộ kinh doanh trên địa bàn huyện nhập về trộn bán cùng với sản phẩm cam của Cao Phong vì mục đích lợi nhuận. Nhiều khách hàng do không xem hàng kỹ lưỡng hoặc không biết nên đã mua phải cam Cao Phong “rởm” dẫn đến uy tín sản phẩm cam địa phương bị nghi ngờ, hạ thấp.

 

Từ những kiến nghị của người tiêu dùng, thời điểm tháng 11 – 12 năm 2013, UBND huyện Cao Phong đã thành lập Đoàn kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại các mặt hàng nông sản (cam, quýt) lưu thông trên thị trường. Với vai trò cơ quan thường trực BCĐ 127/ĐP huyện, phòng Kinh tế - Hạ tầng đã chủ trì, phối hợp với Đội QLTT số 2, Công an, phòng NN & PTNT, UBND thị trấn Cao Phong kiểm tra, kiểm soát tại 106 cơ sở kinh doanh bán lẻ mặt hàng cam, quýt. Bên cạnh việc nhắc nhở một số hộ kinh doanh có dấu hiệu vi phạm, Đoàn đã tuyên truyền kết hợp tổ chức cho 100% chủ hộ kinh doanh ký cam kết về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh mặt hàng này. Tuy nhiên, do thời điểm kiểm tra ở vào giữa vụ cam, quýt nên không phát hiện việc kinh doanh vi phạm. Cho đến thời gian từ Tết Nguyên đán trở ra, hiện tượng trên lại tiếp tục được người tiêu dùng phản ảnh tái diễn. Thiết nghĩ, các lực lượng chức năng của huyện cần tiếp tục vào cuộc, tăng cường kiểm tra, kiểm soát phát hiện và xử lý kiên quyết các vi phạm nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh, bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà sản xuất địa phương và quyền lợi của NTD, góp phần thúc đẩy sản xuất, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh. Gắn tuyên truyền với vận động, thuyết phục hộ kinh doanh nâng cao ý thức, trách nhiệm trong xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cam Cao Phong, không sử dụng địa điểm truyền thống để kinh doanh mặt hàng nông sản du nhập chất lượng không đảm bảo.

 

Để tránh mua phải cam Trung Quốc trà trộn cam Cao Phong và đánh giá đúng chất lượng cam của địa phương, người tiêu dùng khi mua mặt hàng cam, quýt cần lưu ý: về bình diện chung, cam xuất xứ Trung Quốc có màu sắc rực rỡ hơn, quả đẹp, sáng, phần cuống và lá để nhiều ngày vẫn xanh sậm, vị ngọt nhạt khi nếm, trọng lượng quả tương đương. Còn cam V2 xuất xứ địa phương có 2 loại quả hình tròn - cầu và hình trứng, màu sắc không sáng (muội hơn và hơi xanh trên cuống), khi cắt cuống dính lá, dấu hiệu dễ nhận thấy là mo lá sẽ bị héo chỉ sau nửa ngày, khi bổ ăn, cam rất ít hạt và gần như không có hạt, màu sắc đỏ, tép giòn và vị ngọt sắc.

 

 

 

                                                                       Bùi Minh

 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục