Cán bộ Chi cục BVTV và phòng NN&PTNT huyện Lạc Sơn kiểm tra diện tích lúa nhiễm rầy tại xã Phú Lương (Lạc Sơn).
(HBĐT) - Từ ngày 5-8/5, Chi cục Bảo vệ thực vật – Sở NN&PTNT đã đi kiểm tra tình hình sản xuất lúa chiêm xuân 2014 tại các huyện Kim Bôi, Lương Sơn, Tân Lạc, Lạc Thủy, Lạc Sơn, Kỳ Sơn và thành phố Hòa Bình. Đây là thời điểm các địa phương đang tập trung thực hiện công tác phòng trừ rầy hại lúa. Được biết, đến ngày 8/5, toàn tỉnh đã có khoảng 1.550 ha lúa bị nhiễm rầy, trong đó nhiễm nhẹ khoảng 1.100 ha, nhiễm trung bình 350 ha, nhiễm nặng và gây cháy từng chòm khoảng 115ha.
Qua kiểm tra thực tế, Chi cục BVTV cho biết: Cây lúa đang trong giai đoạn mẫn cảm với các đối tượng sâu bệnh hại đặc biệt là với tập đoàn rầy. Hiện nay, rầy lứa 3 đang rộ, rầy chủ yếu tuổi 3-4 gây hại diện hẹp nhưng mật độ khá cao, phổ biến 800-1.000 con/m2, cao 1.500 – 2.500 con/m2, cục bộ từng ruộng trên 3.000 con/m2. Trong thời gian tới, mật độ và diện phân bố của rầy còn tiếp tục tăng mạnh trên các trà lúa. Cụ thể, trong tuần tới (từ ngày 12-18/5), diện tích nhiễm ít tăng song khả năng gây cháy trên diện tích đã nhiễm rầy vẫn cao. Vì vậy, các địa phương cần quyết liệt triển khai các biện pháp phòng trừ để kịp thời bảo vệ sản xuất, kiểm soát mức độ thiệt hại do tập đoàn rầy gây ra đối với diện tích lúa chiêm xuân.
Chi cục BVTV đặc biệt lưu ý các địa phương: Phần lớn diện tích lúa chiêm xuân của tỉnh đang giai đoạn ôm đòng và sẽ trỗ trong khoảng từ 10-20/5. Diện tích này sẽ chịu tác động gây hại của rầy lứa 3 (rầy cám rộ từ ngày 20/5), gây hại mạnh giai đoạn lúa chín sữa - chắc xanh. Do đó, cần đặc biệt chú ý phòng trừ lứa rầy này từ ngày 20/5 đến 5/6/2014. Những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công tác bảo vệ thực vật, đề nghị thông tin kịp thời về Chi cục BVTV để phối hợp giải quyết.
Thu Trang
Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.