Các cháu trường mầm non A Cuối Hạ (Kim Bôi) đã có nước sạch sử dụng.
(HBĐT) - Cách trung tâm huyện Kim Bôi hơn 10 km, trên trục đường 12 C, xóm Khoang, xã Cuối Hạ có 170 hộ với 739 nhân khẩu là một trong những địa bàn đặc biệt khó khăn thuộc khu vực 135 của Chính phủ.
Những năm trước, bà con trong xóm phải đi lấy nước từ các đồi khe núi về dùng, giặt giũ quần áo phải ra suối, gia đình nào ở gần ruộng đào được giếng nhưng đến mùa khô, nước ở suối, giếng đều cạn nên nước sinh hoạt thiếu trầm trọng. Trên địa bàn xóm Khoang có trường mầm non A Cuối Hạ thuộc diện bán trú, nhu cầu sử dụng nước sạch rất cần thiết, nhiều khi không có nước để rửa bát, giặt khăn cho các cháu, các cô giáo phải đi đến nhà dân xin nước. Mỗi ngày, phụ huynh phải đem theo từ 10-20 lít nước để nhà trường có nước nấu cơm, giặt khăn, rửa tay chân, mặt... phục vụ nhu cầu các cháu. Người dân xóm Khoang do dùng nước không đảm bảo vệ sinh thường mắc các bệnh đường ruột, hô hấp, ngoài da, đau mắt đỏ và bướu cổ.
Chỉ một thời gian ngắn được sử dụng nguồn nước sạch do Tổ chức Childfund tài trợ với tổng số kinh phí 2.314 triệu đồng cùng với sự đóng góp ngày công lao động của bà con có sự giúp đỡ, chỉ đạo giám sát của Đảng ủy, chính quyền xã và xóm, đời sống sinh hoạt, sức khỏe của người dân xóm Khoang đã thay đổi rõ rệt. Bà con trong xóm vận động, không thả gia súc, bầu ban vận hành nước sạch hàng tháng bảo trì, thay rửa bầu lọc nước được đặt ở trung tâm xóm để luôn đảm bảo nước sinh hoạt hợp vệ sinh.
Quách Mỹ Tho
(Xóm Khoang, xã Cuối Hạ, Kim Bôi)