Quang cảnh hội thảo Quyền tiếp cận đất đai của phụ nữ.

Quang cảnh hội thảo Quyền tiếp cận đất đai của phụ nữ.

(HBĐT) - Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức hội thảo Quyền tiếp cận đất đai của phụ nữ với sự tham gia của đại diện các tổ chức Quỹ Kenan Châu Á, dự án Will Việt Nam và gần 30 cán bộ nòng cốt Hội cấp tỉnh, huyện, xã.

 

Qua kết quả khảo sát của Hội Nông dân tỉnh về đảm bảo quyền có tên của vợ và chồng trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) tại xã Tu Lý, Hào Lý (Đà Bắc), Bảo Hiệu, Đoàn Kết (Yên Thủy), phía người dân chưa được cung cấp đầy đủ thông tin về GCNQSDĐ 2 tên, phụ nữ chưa ý thức về bảo vệ quyền của mình, chưa có cơ hội đổi GCNQSDĐ từ 1 tên thành 2 tên với các trường hợp là tài sản chung. Phía lãnh đạo chính quyền và ngành Tài nguyên môi trường, địa chính chưa tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể về chính sách sổ đỏ 2 tên, cá biệt có người chưa nắm rõ về chính sách, thờ ơ chưa hướng dẫn cho người dân hiểu và thực hiện hoặc biết nhưng thực hiện chưa triệt để. Các địa phương đã thực hiện cấp mới, cấp đổi GCNQSDĐ mang tên vợ và chồng nhưng tiến trình cấp đổi chậm. Người dân chưa tự đi đổi GCNQSDĐ từ 1 tên thành 2 tên với những GCN cấp trước năm 2004.Về giám sát việc thực thi chính sách cấp mới, cấp đổi GCNQSDĐ 2 tên còn chưa được các cơ quan có thẩm quyền đưa vào nội dung giám sát…

 

Tại cuộc hội thảo, các đại biểu đã nghiên cứu, thảo luận nguyên nhân của bất bình đẳng trong tiếp cận đất đai giữa vợ và chồng tại địa phương, những hậu quả của bất bình đẳng trong sử dụng đất đai dưới lăng kính giới như hạn chế cơ hội tiếp cận với nguồn vốn, tín dụng, nhất là đối với phụ nữ không có tài sản thế chấp, tăng sự lệ thuộc vào nam giới, đánh mất các lợi ích có liên quan. Một số giải pháp và sáng kiến cải thiện vấn đề thực thi quyền tiếp cận và sử dụng đất đai tại tỉnh được các đại biểu đưa ra cùng một số khuyến nghị: tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; nâng cao kiến thức về bình đẳng giới cho cán bộ địa chính các cấp; giám sát việc thực thi và bảo đảm quyền bình đẳng giới trong sử dụng đất; thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với người dân về các vấn đề liên quan đến đất đai.

                                                                                             

 

                                                                    Bùi Minh

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục