(HBĐT) - 2 người chết, 2 người bị thương, 8 ngôi nhà sập và hàng trăm ngôi nhà bị sạt lở, ngập nước. Nhiều tuyến đường huyết mạch bị sạt lở, ách tắc. Hàng trăm ha lúa và hoa màu của người dân ngập chìm trong biển nước… Đó là hậu quả hết sức nặng nề do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây ra từ ngày 9 -12/10 trên địa bàn huyện Mai Châu. Hiện tại, toàn huyện đang dồn sức để khắc phục.


Bà con hàng xóm giúp đỡ gia đình ông Ngần Văn Thiết, xóm Gò Lào, xã Phúc Sạn (Mai Châu) dựng lại góc nhà bị sập trong đợt mưa lũ từ ngày 9 - 12/10/2017.


Đồng chí Hà Công Thẻ, Chủ tịch UBND huyện Mai Châu cho biết: Trong 3 ngày từ 9 - 12/10 vừa qua, Mai Châu có mưa to tổng lượng mưa trên 360 mm, đặc biệt ở 2 xã Pù Bin, Noong Luông còn lên tới 400 mm. Với lượng mưa như vậy đã gây ngập lụt trên diện rộng, làm thiệt hại lớn về người và tài sản. Theo thống kê sơ bộ của UBND huyện Mai Châu, đợt mưa lũ lịch sử này đã làm 8 ngôi nhà bị sập, 31 nhà bị sạt lở đất, 70 nhà bị ngập nước và 28 nhà được di rời khẩn cấp, Nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi, ước tính thiệt hại trên 5 tỷ đồng. Trong 3 ngày mưa lớn, nhiều tuyến đường giao thông đã bị sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc, khiến một số điểm dân cư bị cô lập. Tại ngã ba Tòng Đậu (thuộc xã Tòng Đậu) do nước dâng cao làm ách tắc giao thông khoảng 500 m trên QL 6 trong hơn 2 ngày. Hỏng hóc nặng nề nhất là tuyến đường trục huyện và đường liên xã với khối lượng khoảng 122.000 m3, làm hư hỏng 4 cầu, cống. ước thiệt hại vê đường giao thông khoảng 22 tỷ đồng…
 
Ngay khi nhận được Công điện khẩn của UBND tỉnh, UBND huyện Mai Châu đã kịp thời chỉ đạo các ngành thành viên của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xuống các cơ sở xã, thị trấn kiểm tra, đôn đốc, rà soát phương án phòng - chống lũ bão với phương châm "4 tại chỗ”. Triển khai các biện pháp phòng tránh, chủ động sơ tán, di rời người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Cùng với việc chỉ đạo khắc phục sự cố, tìm kiếm cứu nạn trong mưa lũ, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và các tổ chức, đoàn thể đã kịp thời thăm hỏi, động viên những hộ gia đình có người bị thương vong. Đồng thời trích ngân sách hỗ trợ 8 hộ có nhà bị ngập, mỗi hộ 20 triệu đồng, 28 nhà phải di rời, mỗi hộ 20 triệu đồng; hỗ trợ cho 2 nạn nhân bị chết trong mưa lũ 5,4 triệu đồng/người…Một mặt, huyện huy động tối đa lực lượng hỗ trợ nhân dân ổn định lại cuộc sống, duy trì sản xuất và kinh doanh. Khẩn trương thực hiện các biện pháp hỗ trợ các hộ dân có nhà bị sập và hư hỏng. Khắc phục, sửa chữa các công trình giao thông, đặc biệt là các vị trí sạt lở. Đến ngày 13/10 mới thông tuyến đường đến UBND xã Phúc Sạn. Còn nhiều tuyến đường khác như Đồng Bảng- So Lo, Phúc Sạn- Tân Dân, Gò Lào- Ba Khan… do sạt lở nặng nên tiến độ khắc phục chậm.
 
Theo nhận định của đồng chí Hà Công Thẻ, Chủ tịch UBND huyện: Trận mưa lũ lớn này, Mai Châu thiệt hại nặng nề về tài sản. Hiện tại, huyện hết sức lo lắng cho việc ổn định cuộc sống của nhân dân, đặc biệt là những người nông dân. Trận lũ lụt vừa qua đã làm 195,8 ha lúa, trên 120 ha hoa màu ngập úng, cuốn trôi; 61 con gia súc, 812 con gia cầm bị cuốn trôi; 13,8 ha diện tích ao, hồ bị ngập úng, vùi lấp… ước tính thiệt hại trong lĩnh vực nông- lâm nghiệp khoảng trên 7 tỷ đồng. Trong những ngày qua, huyện chủ động sử dụng nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ cấp bách về nhà cửa cho nhân dân ổn định cuộc sống; khắc phục, sửa chữa một số công trình giao thông, thủy lợi hư hỏng. Đồng thời, vận động nhân dân chung sức hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại. Tuy nhiên, do mức thiệt hại quá lớn nên hiện tại, huyện đang hết sức khó khăn trong việc huy động nguồn kinh phí, cần sự hỗ trợ tích cực từ cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành tỉnh để ổn định cuộc sống của nhân dân trên địa bàn. 

 

                                                                            Thúy Hằng

Các tin khác


Huyện Mai Châu: Lan tỏa phong trào thi đua quyết thắng

(HBĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng được cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Mai Châu tích cực thực hiện, đi vào nền nếp, tạo nhiều chuyển biến tích cực, lan tỏa sâu rộng trong trong toàn LLVT huyện, góp phần củng cố vững chắc khu vực phòng thủ và đảm bảo an sinh xã hội.

Huyện Mai Châu: Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Phát huy lợi thế về nông nghiệp, du lịch, những năm qua, nhiều đoàn viên, thanh niên huyện Mai Châu nỗ lực vượt khó khởi nghiệp, mạnh dạn xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao. Từ đó, lan tỏa đam mê, khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên.

Huyện Mai Châu: Phát huy hiệu quả vốn vay ưu đãi

(HBĐT) - Nhờ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Mai Châu có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế để vượt lên đói nghèo, góp phần đẩy nhanh Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động thanh niên tình nguyện hướng về cơ sở

(HBĐT) - Đoàn Thanh niên Công an huyện Mai Châu vừa phối hợp với tuổi trẻ Phòng Cảnh sát QLHC về TTATXH (Công an tỉnh) và Đoàn Thanh niên thị trấn Mai Châu tổ chức hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân (CCCD) tại địa bàn thị trấn Mai Châu.

Xã Vạn Mai: Tích cực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - "Triển khai chương trình hành động, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống để tạo những chuyển biến tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn là điều cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm sau mỗi kỳ đại hội. Tại Đảng bộ xã Vạn Mai (Mai Châu), sau khi tổ chức thành công đại hội Đảng 2 cấp, cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều phần việc để cụ thể hóa nghị quyết, hướng đến triển khai các chỉ tiêu đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ” - đồng chí Hà Thị Viễn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết.

Huyện Mai Châu: Đổi thay từ thực hiện chính sách dân tộc

(HBĐT) - Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), huyện Mai Châu đã thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình giảm nghèo, dự án hỗ trợ phát triển KT-XH, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó, tạo nguồn lực giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống đồng bào dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục