(HBĐT) - Đồng chí Hà Công Nhuân, Bí thư Đảng ủy xã Nà Phòn (Mai Châu) thẳng thắn nhìn nhận: Chi bộ dân cư là tổ chức Đảng gần dân nhất, trực tiếp triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tới nhân dân. Tuy nhiên có lúc chất lượng một số chi bộ dân cư hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu. Khắc phục tình trạng này, thời gian qua, Đảng ủy xã đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, năng lực, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng khu dân cư.

Đội ngũ cấp ủy chi bộ các khu dân cư trên địa bàn xã Nà Phòn (Mai Châu) thường xuyên gặp gỡ hộ gia đình nhằm kịp thời phát hiện, giải quyết các vấn đề phát sinh, nổi cộm, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ khu dân cư.

Trước thực trạng tuổi đời trung bình của đảng viên ngày càng cao, Đảng ủy xã Nà Phòn đã chỉ đạo các chi bộ chú trọng công tác phát triển Đảng tại chỗ. Qua đó khắc phục tình trạng "già hóa” chi bộ, tăng số lượng đảng viên trực tiếp lao động sản xuất trên địa bàn. Tuy nhiên "cái khó bó cái khôn” khi số lượng người ở độ tuổi lao động thường đi làm ăn xa hoặc trở thành nguồn của các cơ quan, đơn vị.

Để khắc phục tình trạng này, Bí thư Đảng ủy xã Nà Phòn chia sẻ: Nếu trước đây, quần chúng tìm đến với tổ chức Đảng thì nay, Nà Phòn chủ trương tổ chức Đảng phải tìm đến họ, vận động, thuyết phục. Mỗi cấp ủy chi bộ phải thể hiện trách nhiệm trong công tác phát triển Đảng. Khi phát hiện nhân tố tích cực, cần kiên trì động viên, giúp đỡ, bồi dưỡng để kết nạp Đảng, tạo nguồn kế cận. Trường hợp đảng viên trẻ Khà Văn Nhật, Bí thư chi bộ Nà Cụt là một ví dụ. Sinh năm 1985, khi được bầu làm Bí thư chi bộ, Khà Văn Nhật mới hơn 30 tuổi, anh ngần ngại vì các đảng viên trong chi bộ đều là các cô, chú cao tuổi. Được Đảng ủy xã cùng đảng viên trong chi bộ động viên, giúp đỡ, Bí thư Khà Văn Nhật đã từng bước trưởng thành, làm tròn trách nhiệm. Chi bộ Nà Cụt nhiều năm liên tục đều phát triển được đảng viên mới; đảng viên, nhân dân xóm đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của xã; chi bộ nhiều năm liền đạt TS- VM.

Song song với trẻ hóa đội ngũ đảng viên, một giải pháp được Đảng bộ xã Nà Phòn hết sức chú trọng để nâng cao chất lượng chi bộ khu dân cư đó là đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ. Đồng chí Hà Công Nhuân nhận định: Sinh hoạt chi bộ đơn điệu, sơ sài; chủ yếu truyền đạt nội dung văn bản, thiếu phân tích, đánh giá, liên hệ thực tiễn; đảng viên ít bàn bạc, thảo luận… chính là những hạn chế đã được chỉ ra trong sinh hoạt chi bộ khu dân cư ở Nà Phòn. Để khắc phục tình trạng này, Đảng ủy xã yêu cầu, trước mỗi kỳ sinh hoạt định kỳ, chi ủy tổng hợp ý kiến từ các tổ Đảng, từ đó việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt đảm bảo gắn với vấn đề thực tiễn, phát sinh tại cơ sở. Công tác này được thực hiện hiệu quả tại chi bộ xóm Piềng Phung.

Bí thư chi bộ xóm Piềng Phung Khà Văn Râm cho biết: Sau khi xác định được nội dung sinh hoạt chi bộ, chi ủy quán triệt đến từng đảng viên, mỗi đảng viên đều có trách nhiệm chuẩn bị ý kiến phát biểu bám sát trọng tâm. Chi bộ dành 2 kỳ sơ kết 6 tháng, tổng kết cuối năm, 10 kỳ còn lại đều có nội dung sinh hoạt cụ thể gắn với các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn ngừa 27 biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" được chỉ ra tại Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), tăng cường vai trò của đảng viên, kết nạp đảng viên trẻ... Với cách làm đó, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt định kỳ của Đảng bộ xã luôn đạt xấp xỉ 100%; chi bộ nhiều năm liền đạt TS-VM tiêu biểu.

Đồng chí Hà Công Nhuân, Bí thư Đảng ủy xã Nà Phòn cho biết thêm: Bằng việc kiên trì 2 giải pháp nêu trên, chất lượng chi bộ khu dân cư của Đảng bộ xã được nâng cao. Năm 2018, 50% chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã đạt TS-VM, không có chi bộ yếu kém. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên chuyển biến tích cực, góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người của xã tăng từng năm, đạt trên 20 triệu đồng trong năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 6%.

 


                                                                      Hải Yến



Các tin khác


Huyện Mai Châu: Lan tỏa phong trào thi đua quyết thắng

(HBĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng được cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Mai Châu tích cực thực hiện, đi vào nền nếp, tạo nhiều chuyển biến tích cực, lan tỏa sâu rộng trong trong toàn LLVT huyện, góp phần củng cố vững chắc khu vực phòng thủ và đảm bảo an sinh xã hội.

Huyện Mai Châu: Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Phát huy lợi thế về nông nghiệp, du lịch, những năm qua, nhiều đoàn viên, thanh niên huyện Mai Châu nỗ lực vượt khó khởi nghiệp, mạnh dạn xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao. Từ đó, lan tỏa đam mê, khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên.

Huyện Mai Châu: Phát huy hiệu quả vốn vay ưu đãi

(HBĐT) - Nhờ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Mai Châu có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế để vượt lên đói nghèo, góp phần đẩy nhanh Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động thanh niên tình nguyện hướng về cơ sở

(HBĐT) - Đoàn Thanh niên Công an huyện Mai Châu vừa phối hợp với tuổi trẻ Phòng Cảnh sát QLHC về TTATXH (Công an tỉnh) và Đoàn Thanh niên thị trấn Mai Châu tổ chức hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân (CCCD) tại địa bàn thị trấn Mai Châu.

Xã Vạn Mai: Tích cực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - "Triển khai chương trình hành động, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống để tạo những chuyển biến tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn là điều cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm sau mỗi kỳ đại hội. Tại Đảng bộ xã Vạn Mai (Mai Châu), sau khi tổ chức thành công đại hội Đảng 2 cấp, cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều phần việc để cụ thể hóa nghị quyết, hướng đến triển khai các chỉ tiêu đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ” - đồng chí Hà Thị Viễn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết.

Huyện Mai Châu: Đổi thay từ thực hiện chính sách dân tộc

(HBĐT) - Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), huyện Mai Châu đã thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình giảm nghèo, dự án hỗ trợ phát triển KT-XH, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó, tạo nguồn lực giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống đồng bào dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục