Cán bộ Văn phòng Huyện ủy Cao Phong nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cán bộ Văn phòng Huyện ủy Cao Phong nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao.

(HBĐT) - Đại hội Đảng bộ huyện Cao Phong lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thông qua Nghị quyết gồm 17 chỉ tiêu cụ thể và 4 nhóm giải pháp chủ yếu. Trong đó, mục tiêu chính là phấn đấu đưa Cao Phong trở thành huyện phát triển khá của tỉnh. Để hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, huyện xác định rõ vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV) theo tư tưởng Bác Hồ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, “Nếu cán bộ dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được”.

 

Trước yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, sau Đại hội, BCH Đảng bộ huyện đã kiện toàn bộ máy cán bộ từ huyện đến cơ sở, ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết, chương trình công tác toàn khóa và các quy chế, quy định về phân công cấp ủy viên. Phân định rõ trách nhiệm, xác định thái độ, nhận thức đúng đắn của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện nghị quyết. Rà soát, đánh giá cán bộ để có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, luân chuyển, bố trí sử dụng. Tạo điều kiện để cán bộ được phát huy năng lực, sở trường công tác đáp ứng nhiệm vụ được giao. Đến nay, toàn huyện có 3.376 đảng viên, trong đó trình độ đại học và trên đại học chiếm 12,7%; cao đẳng, trung cấp 28,7%. Về trình độ LLCT, cao cấp, cử nhân 1,62%; trung cấp, sơ cấp 29%. Đối với 119 cán bộ đã được kiện toàn vào các vị trí lãnh đạo, trình độ đại học và trên đại học chiếm 94%; cao đẳng, trung cấp 7%. Về trình độ LLCT, cao cấp 36,1%; trung cấp 48,7%, còn lại là sơ cấp. Chất lượng đội ngũ CBĐV được nâng cao, vai trò tiên phong, gương mẫu được phát huy.

 

Yên Thượng là xã vùng cao khó khăn. Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa những loại cây có giá trị kinh tế cao vào trồng. Tìm hiểu thị trường và thổ nhưỡng địa phương, các đảng viên: Bùi Xuyên, Chủ tịch HND; Bùi Thị Tỏi, Chủ tịch HPN... là những đảng viên đầu tiên đưa cây mía trắng vào trồng trên ruộng 1 vụ lúa bấp bênh. Hợp đất, khí hậu, đường giao thông thuận lợi nên mía bán được giá. Thấy hiệu quả, nhân dân mở rộng diện tích, đến nay, cả xã phát triển được trên 100 ha. Mía trắng Yên Thượng dần tạo được thương hiệu, giá bán từ 4.000 - 8.000 đồng /cây, giá trị gấp 3 lần so với trồng lúa.

 

Xã Nam Phong cũng đang thực hiện phương châm “cán bộ đi trước, làng nước theo sau” để phấn đấu về đích NTM vào cuối năm 2016. CBĐV là những người đầu tiên hiến đất, góp ngày công... từ đó, tạo sức lan tỏa, đồng thuận trong nhân dân. Tiêu biểu như đảng viên Nguyễn Quốc Hưng, Bùi Thị Chiển... hiến hàng nghìn m2 đất để xây NVH, bãi rác...

 

Đến nay, Cao Phong có 2 xã cán đích NTM, phấn đấu năm 2016 có thêm 1 xã đạt. 6 tháng đầu năm, huyện chuyển 130 ha đất lúa không đảm bảo nước tưới sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn; trồng mới khoảng 115 ha cây có múi, đạt 250% kế hoạch; giá trị sản xuất CN -TTCN ước đạt 74, 8 tỷ đồng, tăng 26,3% so với cùng kỳ; thu ngân sách địa phương ước đạt 166.455 triệu đồng, đạt 59% dự toán HĐND huyện giao; khách du lịch tăng mạnh; Chỉ dẫn địa lý cam Cao Phong được phát huy... Đây là cơ sở quan trọng tạo động lực để huyện phấn đấu đạt mục tiêu nghị quyết đề ra trong những năm tới.

 

Thực tế, ở địa phương, đơn vị nào cán bộ tốt, TCCS Đảng mạnh thì triển khai công việc đạt kết quả, tạo niềm tin trong nhân dân và ngược lại. Vì vậy, thời gian tới, huyện tiếp tục rà soát cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa. Đánh giá phân loại CBĐV, TCCS Đảng thực chất hơn gắn với mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Nâng cao nhận thức cho CBĐV nắm vững những thành tựu, hạn chế trong nhiệm kỳ qua cùng những khó khăn, thách thức trong nhiệm kỳ tới. Qua đó, thống nhất về nhận thức và hành động, kiên định bản lĩnh, phát huy tính năng động, sáng tạo, đổi mới tư duy, nhất là tư duy kinh tế phù hợp với yêu cầu trong giai đoạn mới. Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Bác Hồ theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

 

                                                                       

 

                                                                                Cẩm Lệ

 

 

 

 

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục