Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Trung tâm thương mại Lương Sơn (Lương Sơn).

Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Trung tâm thương mại Lương Sơn (Lương Sơn).

(HBĐT) - Những năm gần đây, mặc dù KT-XH còn khó khăn, sản xuất, kinh doanh của khối doanh nghiệp gặp nhiều thách thức. Tuy nhiên, với nỗ lực của cả bộ máy chính quyền các cấp, huyện Lương Sơn đã dành nguồn lực đáng kể tập trung xây dựng nhiều công trình, nhất là các công trình góp phần thúc đẩy sản xuất và mang tính an sinh xã hội cao.

Trao đổi với lãnh đạo huyện Lương Sơn được biết, khi kinh tế khó khăn, nguồn lực của Nhà nước là hết sức quan trọng, vừa tạo việc làm, vừa tăng thu nhập cho người dân. Cùng đó, bộ mặt đô thị ngày càng khởi sắc tạo điều kiện nâng dần đời sống sinh hoạt và tinh thần cho người dân.

Để triển khai đồng bộ, kịp với tiến độ đề ra, nguồn vốn đảm bảo triển khai thực hiện các dự án có vai trò hết sức quan trọng. Hiện nay, đối với các công trình được bố trí vốn năm 2016 trên địa bàn thuộc ngân sách tỉnh và T.ư vào khoảng 28 công trình. Tổng mức đầu tư gần 548 tỷ đồng, luỹ kế vốn đến năm 2015 gần 251,6 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm 2016 trên 41,5 tỷ đồng. Số vốn đã được giải ngân theo kế hoạch năm 2016 trên 34,56 tỷ đồng, đạt 83,15% kế hoạch.  

Trong đó có 25 công trình chuyển tiếp với tổng mức đầu tư gần 513,9 tỷ đồng, luỹ kế vốn đến năm 2015 gần 251,6 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm 2016 gần 34,6 tỷ đồng.  

Ngoài các công trình chuyển tiếp, trên địa bàn có 3 công trình được xây dựng mới gồm: đường xã Liên Sơn, trường THCS Hùng Sơn và đường liên thôn Đồng Phú – Quèn Thị, xã Cao Dương với tổng mức đầu tư 34 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn của năm 2016 đạt 7 tỷ đồng. Các công trình này đều được khởi công xây dựng từ tháng 6/ 2016.  

Đối với ngân sách huyện hiện có 57 công trình nằm trong lộ trình được bố trí vốn năm 2016 với tổng mức đầu tư trên 235 tỷ đồng. Tổng luỹ kế giao năm 2016 gần 184,5 tỷ đồng, trong đó, kế hoạch vốn giao năm 2016 gần 40 tỷ đồng. Khối lượng thực hiện năm 2016 tại các công trình đạt gần 184,5 tỷ đồng. Vốn kế hoạch 6 tháng đầu năm đã giải ngân gần 18,2 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch vốn năm.  

Nói về thực hiện dự án, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Chi cho biết: Lãnh đạo huyện thường xuyên tổ chức các cuộc họp với UBND các xã, thị trấn; chủ đầu tư của các dự án trên địa bàn nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các chủ đầu tư, Ban QLDA và đơn vị tư vấn, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Các dự án sử dụng vốn NSNN trên địa bàn huyện nhìn chung có chất lượng tốt, tuân thủ quy trình thi công, nghiệm thu, an toàn lao động.  

Thống kê cụ thể cho thấy, trên địa bàn huyện Lương Sơn hiện có 37 công trình hoàn thành nhưng chưa bố trí đủ nguồn vốn. Cùng với đó, 20 công trình chuyển tiếp cũng đang trong tình trạng tương tự như: Công trình thoát nước khu vực sân vận động huyện, đường giao thông nông thôn xóm Đồng Sương, xã Thành Lập; trạm y tế xã Trung Sơn, đường điện xóm Rụt, xã Tân Vinh, trường THCS xã Tân Thành; trường mầm non Hoa Hoạ My, thị trấn Lương Sơn, trường tiểu học Cửu Long, kênh mương Quán, xã Hợp Châu...  

 Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Chi, Lương Sơn là địa bàn trọng điểm của tỉnh với số đóng góp ngân sách Nhà nước luôn ở tốp đầu. Chính vì vậy, việc đầu tư hạ tầng đối với huyện hiện nay khá cấp bách. Đối với ngân sách huyện, Lương Sơn đã hạn chế đầu tư mới nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn cho các công trình đã triển khai xong. Bên cạnh đó, huyện mong muốn UBND tỉnh cũng như các ngành chức năng có liên quan bố trí nguồn vốn theo hướng linh hoạt hơn nhằm tạo điều kiện giải ngân sớm, góp phần thúc đẩy hơn nữa thu  hút đầu tư, phát triển KT-XH địa phương. 

                                                                      Hồng Trung  

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục