Sáng 26-10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư, Hội đồng Lý luận T.Ư và Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và Chủ nghĩa xã hội hiện thực - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại", nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (1917-2017). Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì hội thảo.
Dẫn nguồn ảnh: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Phát biểu ý kiến khai mạc hội thảo, đồng chí Võ Văn
Thưởng nhấn mạnh: Kỷ niệm 100 năm là dịp để khẳng định tầm vóc, giá trị lịch sử
của Cách mạng Tháng Mười Nga và những đóng góp to lớn của chủ nghĩa xã hội hiện
thực trong lịch sử nhân loại. Đây cũng là dịp chúng ta nhìn nhận, phân tích sâu
sắc, khoa học những kinh nghiệm, bài học lịch sử, những thành công và thất bại
của chủ nghĩa xã hội hiện thực, mô hình Xô Viết sau hơn 70 năm tồn tại và phát
triển; từ đó rút ra những quy luật, cách thức phát triển mới, nhanh, bền vững,
phù hợp xu thế thời đại trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã
hội chủ nghĩa trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế...
Một thế kỷ trôi qua song chưa một
sự kiện nào lại có ý nghĩa lớn lao và tính chất quốc tế sâu rộng như cuộc Cách
mạng Tháng Mười Nga. Nhìn lại thế kỷ 20, hầu hết các sự kiện lịch sử trọng đại
cũng như xu hướng vận động của thế kỷ này đều bắt đầu hoặc ít nhiều chịu ảnh
hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định:
"Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng tháng Mười đã chiếu sáng khắp năm
châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử
loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như
thế".
Thành công của Cách mạng Tháng
Mười Nga và thực tiễn hoạt động chính quyền Xô Viết đã để lại nhiều kinh nghiệm
cả về lý luận và thực tiễn rất sâu sắc cho Đảng và nhân dân Việt Nam. Vận dụng
sáng tạo, phát triển phù hợp những giá trị phổ biến của chủ nghĩa Mác - Lê-nin,
những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười Nga vào điều kiện cụ thể của
đất nước, cùng với sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Liên Xô, của các nước xã
hội chủ nghĩa và nhân dân tiến bộ trên thế giới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh
đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách để giành được những thắng
lợi vẻ vang...
Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng
chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết: Hội thảo đã nhận được gần 60 bài viết chuyên
sâu của các nhà lãnh đạo quản lý, nhà khoa học đến từ nhiều cơ quan ở Trung
ương, các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo lý luận. Các tham luận tập trung làm
sáng tỏ những vấn đề chủ yếu như: Khẳng định giá trị lịch sử to lớn của Cách
mạng Tháng Mười Nga và những tác động của nó đến chủ nghĩa xã hội hiện thực và
phong trào công nhân thế giới một thế kỷ qua; đánh giá khách quan, khoa học
những thành tựu, hạn chế của chủ nghĩa xã hội hiện thực khởi đầu từ Cách mạng
Tháng Mười Nga hơn 70 năm qua; chỉ ra những nguyên nhân khách quan và chủ quan
dẫn đến sự trì trệ, khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội hiện thực phù hợp với xu
thế phát triển của thời đại và mỗi nước; khẳng định ý nghĩa của Cách mạng Tháng
Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam và định hướng, giải pháp cho sự nghiệp đổi
mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam, phấn đấu vì mục tiêu "dân giàu,
nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".
Theo Báo Nhân Dân
Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.
Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.
Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...
Chiều 18/4, đoàn công tác UBND TP Hà Nội do đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và UBND TP Hòa Bình, huyện Lương Sơn.
Sáng 18/4 (10/3 năm Giáp Thìn), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ở Điện Kính Thiên, thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Phú Thọ.