(HBĐT) - Dân Hòa là xã dẫn đầu của huyện Kỳ Sơn trong xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gần dân, hiểu dân và làm cho dân tin. Từ việc thực hiện tốt quy chế dân chủ, tổ chức đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền và người dân, đề cao vai trò của cấp ủy, cơ sở, ban công tác mặt trận cơ sở... tạo chuyển biến tích cực trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ KT-XH địa phương.


Cán bộ, đảng viên xã Dân Hòa (Kỳ Sơn) trao đổi các giải pháp phát triển KT-XH.

Nhà văn hóa trung tâm xã Dân Hòa nằm trong quần thể công trình văn hóa xã có tổng diện tích 12.000 m2, được xây dựng quy mô, đúng tiêu chuẩn, nổi bật sát quốc lộ 6, trở thành điểm nhấn về phát triển hạ tầng và là niềm tự hào của cán bộ, nhân dân trong xã trong hành trình "cán đích” NTM. Khi thực hiện xây dựng nhà văn hóa, công trình sân vận động trung tâm đúng thời điểm một số dự án đầu tư do doanh nghiệp chi trả đơn giá đền bù giá đất 220.000 đồng/m2, thì 20 hộ dân xóm Đễnh chấp nhận đền bù với giá 120.000 đồng/m2. Không đơn giản để có được sự đồng thuận từ phía người dân. Bí thư Chi bộ xóm Đễnh Nguyễn Văn Mừng cho biết: Khu vực đất xây dựng nhà văn hóa là đất nông nghiệp của nhiều gia đình. Với giá đền bù như vậy, người dân không thể không so sánh. Thế nhưng, do thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tổ chức đối thoại, tuyên truyền, vận động, bà con đã đồng tình hưởng ứng bàn giao đất, hoa màu để xây dựng công trình bảo đảm tiến độ. Ngoài ra, người dân trong xã tích cực nhường đất làm các công trình giao thông, thủy lợi, kênh, mương nội đồng.

Chủ tịch UBND xã Dân Hòa Đinh Xuân Thao tự tin: Dân Hòa là đơn vị tiên phong tổ chức tọa đàm, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền và người dân, nhất là 2 năm gần đây. Thông qua đối thoại, người dân cũng được cập nhật các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, tỉnh, huyện, đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện. Đối với chương trình xây dựng NTM, xã công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chủ trương, chính sách, các nội dung tiêu chí cần phấn đấu đến toàn thể nhân dân. Người dân có thể cởi mở bày tỏ quan điểm, ý kiến của mình đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Qua đó, tạo được sự gần gũi giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân. Cán bộ, đảng viên được lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân để giải quyết. Nhiều ý kiến thắc mắc của bà con được giải quyết tại chỗ trong thẩm quyền của xã. Và qua đây, cán bộ, đảng viên xã cũng học tập nhiều ở quần chúng nhân dân. Người dân thẳng thắn góp ý về công tác cải cách hành chính của xã đã thực hiện tốt rồi nhưng cần đổi mới về lề lối, tác phong làm việc thân thiện, cởi mở, gần dân và phục vụ dân dân tốt hơn. Từ ý kiến của người dân, cán bộ, đảng viên nhận thức rõ mình đang đứng ở đâu, cái gì cần phát huy, cái gì cần bổ khuyết, khắc phục để nâng hiệu quả lãnh đạo, điều hành, vận động quần chúng thực hiện các mục tiêu phát triển chung.

Dân Hòa đã xây dựng được bộ máy, cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên gần dân, nói cho dân tin, làm cho dân hiểu, phát huy nguồn lực, sức sáng tạo của người dân trong xây dựng quê hương. Tổng nguồn vốn xây dựng NTM của xã huy động gần 93 tỷ đồng, người dân đóng góp khoảng 30 tỷ đồng, chiếm 23% nguồn vốn. Là xã nằm dọc quốc lộ 6, có nhiều dự án đầu tư vào địa bàn phải thu hồi đất nhưng không để phát sinh bức xúc lớn, khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng.

Xã huy động tốt các nguồn lực đầu tư, kết cấu hạ tầng ngày càng khang trang, chất lượng cuộc sống người dân không ngừng được cải thiện. Các dự án đầu tư giải quyết việc làm, đóng góp chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững của địa phương. Các cơ sở sản xuất CN-TTCN giải quyết việc làm cho hơn 500 lao động với thu nhập bình quân từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa với nhiều mô hình nuôi trâu, bò, ong mật, chăn nuôi kết hợp trồng rừng thu nhập từ 200 - 300 triệu đồng/ hộ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 34,2 triệu đồng/năm, hộ nghèo giảm còn 2,6%. Năm 2017, cán bộ và nhân dân xã Dân Hòa được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Năm 2018, công tác xây dựng Đảng, chính quyền đứng thứ nhất của huyện.

Lê Chung


Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục