(HBĐT) - Những năm qua, Đảng bộ xã Địch Giáo (Tân Lạc) quan tâm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) của Đảng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh (TSVM), phát huy và nâng cao vai trò của tổ chức Đảng lãnh đạo nhân dân, đẩy mạnh phát triển KT - XH.


Bám sát chỉ đạo của cấp trên, ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV, Đảng ủy, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy xã Địch Giáo đã xây dựng quy chế hoạt động và chương trình làm việc toàn khóa. Trong nửa nhiệm kỳ, Đảng ủy, BTV Đảng ủy xãnghiêm túc xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát (KT, GS), phân công các đồng chí BTV, đảng ủy viên phụtrách lãnh vực và chi bộ, chỉ đạo UBKT Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc chương trình KT, GS hàng năm. Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành kiểm điểm tập thể,cá nhân lãnh đạo, quản lý, xây dựng, rà soát quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo; các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND theo hướng dẫn.


Cán bộ, đảng viên xã Địch Giáo tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phát triển KT-XH địa phương.

Nửa nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy xã tổ chức KT, GS 9 chi bộ và 10 đảng viên. UBKT Đảng ủy xãkiểm tra đối với 6 chi bộ. Qua KT, GS không phát hiện tổ chức Đảng,đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xây dựng Đảng TSVM.

Đảng ủy, BTV Đảng ủy xãnghiêm túc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Hàng năm tổ chức kiểm điểm nghiêm túc tập thể, cá nhân các đồng chí trong BTV, Ban chấp hành, lãnh đạo chủ chốt, các chi ủy, chi bộ, bí thư, phó bí thư chi bộ một cách sâu sắc trên tinh thần thẳng thắn, không né tránh, chỉ rõ khuyết điểm, yếu kém, nguyên nhân,đề ra biện pháp khắc phục. Qua đánh giá, không có cán bộ, đảng viên suy thoái về đạo đức, hầu hết cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực phát triển KT-XH địa phương.

Bên cạnh đó, Đảng bộ xã chỉ đạo quy hoạch vùng sản xuất phù hợp cho từng loại cây trồng, lãnh đạo nhân dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển diện tích đất kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn, phát triển mở mang các ngành nghề phụ. Xã đã thành công bước đầu khi đưa mô hình trồng cây sachi hiệu quả cao hơn nhiều lần trồng lúa, các mô hình chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà; phát triển sản xuất gạch, cát, sỏi, sửa chữa máy móc... Theo đó, đời sống, chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện mạnh mẽ, thu nhập bình quân đạt 34,36 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo còn 11%.

Địch Giáo đã tranh thủ và huy động tốt các nguồn lực phát triển hạ tầng. 100% tuyến đường được mở rộng và bê tông hóa. Hệ thống trường học, trạm y tế được xây mới. 95% hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. 100% hộ dân được dùng điện quốc gia. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, TTATXH ổn định... Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và người dân, năm 2015, xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Đảng bộ xã liên tục nhiều năm đạt TSVM, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Chung Lê


Các tin khác


Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook

Sáng 16/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Hoa Kỳ) Tim Cook đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

Ngày 16/4, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến với 32 tỉnh, thành phố lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề "Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình

Chiều 13/4, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác Trung ương đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện Thông báo số 95/TB-VPCP, ngày 25/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tháng 3/2023. Cùng tham gia buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án “Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử” tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà

Chiều 13/4, tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà, TP Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và bấm nút khởi công dự án "Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử” do Tập đoàn Meiko (Nhật Bản) đầu tư tại Hòa Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục