(HBĐT) - Năm 2018, xã Hạ Bì (Kim Bôi) về đích nông thôn mới (NTM), sớm hơn so với mục tiêu đề ra 2 năm. Đồng chí Quách Đình Chí, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã khẳng định: Có được kết quả này là nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp; sự linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền xã…Đặc biệt, là việc đảng viên tiên phong thực hiện nêu gương theo lời Bác trong thực hiện các tiêu chí cần huy động sức dân.


Những ngày này về Hạ Bì, niềm vui khi xã về đích NTM vẫn hiện hữu, câu chuyện về những đảng viên tiên phong hiến đất xây dựnghạ tầng để có một Hạ Bì khang trang hôm nay vẫn được mỗi người dân nơi đây nhắc đến. Đồng chí Phó Bí thư TT Đảng ủy xã chia sẻ: Trong 3 tiêu chí cuối cùng cần hoàn thiện thì cơ sở vật chất văn hóa được xem là tiêu chí khó nhất, bởi theo quy hoạch xây nhà văn hóa và sân thể thao xã có tới trên 3.600 m2 đất 2 vụ lúa của 5 hộ dân trên địa bàn xóm Nội Sung.

Trong số 5 hộ, có 3 hộ là gia đình đảng viên. Ngay khi biết chủ trương của xã, 3 hộ đảng viên là Bùi Tiến Dân, Bùi Đại Vương và Bùi Tiến Huân đã tiên phong hiến đất, tạo điều kiện thuận lợi nhất để quá trình lấy đất diễn ra nhanh chóng, tạo mặt bằng sạch cho công trình nhà văn hóa và sân thể thao. Tuy nhiên, các hộ dân vẫn còn tư tưởng"Nhà nước lấy đất phải đền bù”, bên cạnh đó, nếu hiến đất 2 vụ lúa sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến thu nhập của gia đình, do đó, ban đầu các hộ còn nhiều băn khoăn.


Nhà văn hóa và sân thể thao xã Hạ Bì (Kim Bôi) là công trình ghi dấu ấn mạnh mẽ việc nêu gương theo lời Bác của cán bộ, đảng viên trên địa bàn.

Trước tình hình đó, đảng viên Bùi Tiến Huân đã chủ động dùng 400 m2 đất 2 vụ lúa của gia đình mình đổi lấy đất của 1 hộ dân nằm trong quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình giải phóng mặt bằng. Sau khi được cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, được các hộ đảng viên tiên phong thực hiện vận động, nhấtlà hành động nêu gương của đảng viên Bùi Tiến Huân, việc hiến đấtđược 100% hộ dân ủng hộ. Công trình nhà văn hóa, sân thể thao nhanh chóng triển khai và hoàn thành, góp phần quan trọng đưa Hạ Bì về đích NTM trước 2 năm so với mục tiêu đề ra.

Những năm qua, việc học tập và làm theo Bác Hồ đã trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại xã Hạ Bì. Là giải pháp chủ yếu góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ, đảng viên. Do đó, ngay sau khi có hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị theo chuyên đề từng năm và triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Đồng thời với phương châm "trên trước, dưới sau”, "trong trước, ngoài sau”, Hạ Bì chủ trương: người đứng đầu gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tùy theo chức năng, nhiệm vụxây dựng,báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch với chi bộ hoặc tập thể cơ quan, đơn vịnơi công tác. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã Hạ Bì chú trọng đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ, gắn các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với việc giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa bàn…

Đặc biệt, theo đồng chí Phó Bí thư TT Đảng ủy xã, để nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị, Đảng ủy xã lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánhgiá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức Đảng hàng năm và cả nhiệm kỳ. Công tác đánh giá, xếp loại được Đảng bộ thực hiện nghiêm túc, tránh qua loa, cào bằng, qua đó động viên, khích lệ các cá nhân điển hình; kịp thời chỉ ra hạn chế, tồn tại để đảng viên khắc phục, phấn đấu. Trên tinh thần đó, trong năm 2018, Đảng bộ xã Hạ Bì có 65,6% đảng viên hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 31,5% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ;2,9% đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Với cách làm đó, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự lan tỏa trong toàn Đảng bộ xã, góp phần quan trọng đểHạ Bì hoàn thành các mục tiêu phát triển KT- XH của địa phương vàtrong xây dựng NTM. Làm theo Bác, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn đã không ngừng thi đua lao động, sản xuất, xây dựng quê hương; thu nhập bình quân đầu người của xã tăng từ trên 10 triệu đồng/người (năm 2015) lên 35 triệu đồng/người (năm 2018); tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 22,9% (năm 2015)còn 9,68% (năm 2018).


Hải Yến


Các tin khác


Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục