(HBĐT) - Chúng tôi trở lại Hợp Thành (Kỳ Sơn) vào ngày đầu tháng 9 thấy được nhiều sự đổi thay so với trước đây. Cuộc sống ấm no lan tỏa trên vùng đất hạ lưu sông Đà. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ theo quy chuẩn nông thôn mới. Thiết chế văn hóa, sân vận động, trạm y tế, trường học, đường giao thông được xây dựng mới. Người dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất xây dựng quê hương.





Các đồng chí trong cấp ủy xã Hợp Thành (Kỳ Sơn) tiên phong, gương mẫu, đổi mới lề lối làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. 

Bí thư Đảng ủy xã Hợp Thành Nguyễn Văn Tâm cho biết: Với sự đầu tư của Nhà nước và cố gắng của cán bộ, nhân dân, năm 2017, Hợp Thành đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Sau khi thực hiện thành công sáp nhập, xã có 6 xóm. Đảng bộ xã có 209 đảng viên, sinh hoạt tại 9 chi bộ. Xã đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, cải thiện bền vững cuộc sống người dân. Xã duy trì ổn định diện tích lúa với gần 200 ha, năng suất đạt từ 50 tạ/ha trở lên, trồng ngô, rau màu trên đất bãi; phát triển rừng, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm gắn với nhu cầu thị trường; phát triển ngành nghề phụ giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động địa phương… Trên địa bàn xã đã có nhiều mô hình sản xuất hiệu quả như phát triển kinh tế trang trại tổng hợp, trồng thanh long, bưởi, cam, trồng rau an toàn... Phong trào thi đua lao động sản xuất diễn ra tại tất cả các thôn xóm.

Xóm Nhả đang có sự đổi thay rõ rệt về hạ tầng nông thôn cũng như sản xuất. Trưởng xóm Nhả Đinh Văn Công cho biết: Xóm có tổng diện tích tự nhiên khoảng 300 ha, trong đó có 37 ha đất trồng lúa, trồng màu. Nhiều năm nay, bà con được hỗ trợ tiếp cận với nguồn vốn, khoa học kỹ thuật đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển mở mang ngành nghề phụ nâng cao chất lượng đời sống. Trong xóm xuất hiện nhiều mô hình kinh tế khá hiệu quả. Trong đó có hộ bà Lỗ Thị Thu duy trì mô hình kinh tế trang trại nuôi bò, dê, trồng thanh long, cây ăn quả; hộ Đinh Văn Quỳnh nuôi lợn nái, lợn thịt, trồng cây ăn quả; hộ Nguyễn Văn Huấn trồng cây có múi kết hợp phát triển chăn nuôi thu nhập hàng trăm triệu đồng/ năm. Ngoài ra, một số hộ tận dụng mặt nước sông Đà nuôi cá lồng, một số hộ phát triển xây dựng, dịch vụ mang lại thu nhập khá cao.

Bí thư Đảng ủy xã Hợp Thành Nguyễn Văn Tâm cho biết thêm: Đến nay, kết cấu hạ tầng của xã được đầu tư ngày càng đồng bộ, sản xuất phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 31 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn khoảng 100/773 hộ. Cùng chăm lo phát triển sản xuất, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể luôn được quan tâm. Hầu hết cán bộ, đảng viên đều thể hiện vai trò đầu tàu, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền luôn đi đầu giữ gìn đạo đức, lối sống, cải thiện tác phong, lề lối làm việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công, góp phần xây dựng Đảng, cơ quan trong sạch, vững mạnh. Trưởng ban, ngành, đoàn thể từ xã đến thôn, xóm thể hiện vai trò gương mẫu trong mọi phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng được niềm tin yêu đối với nhân dân. Nhiều năm liên tục Đảng bộ xã được công nhận là tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.
 
                                                                            L.C

Các tin khác


Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Chiều 17/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) các dự án trọng điểm của tỉnh chủ trì hội nghị chuyên đề BCĐ về tình hình triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+00 - Km53+00 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình). Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên BCĐ các dự án trọng điểm tỉnh; đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan.

Thủ tướng dự gặp mặt, tri ân những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng 17/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook

Sáng 16/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Hoa Kỳ) Tim Cook đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

Ngày 16/4, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến với 32 tỉnh, thành phố lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề "Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục