(HBĐT) - "Công tác phát triển đảng viên được Đảng bộ xã Hòa Sơn xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm củng cố, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là vinh dự của mỗi quần chúng, có môi trường tốt để rèn luyện bản thân, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của Đảng, đồng thời cũng là trách nhiệm với lý tưởng phấn đấu của người đảng viên” - đồng chí Bùi Đức Quyên, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Sơn (Lương Sơn) khẳng định.


Trên tinh thần đó, Đảng bộ xã đã nêu cao quyết tâm thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết đề ra về phát triển Đảng. Với 13 chi bộ trực thuộc, 297 đảng viên, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã đề ra chỉ tiêu phát triển từ 50 đảng viên trở lên, trong đó, phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 10 đảng viên trở lên. Đến nay, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 38 đảng viên. Ngoài ra, có 2 trường hợp hồ sơ đang chờ quyết định, 3 trường hợp hồ sơ đang hoàn thiện, dự kiến sẽ kết nạp trong năm nay, nâng tổng số đảng viên được kết nạp của cả nhiệm kỳ lên 43 đồng chí. Còn lại 7 chỉ tiêu kết nạp, Đảng bộ xã phân bổ và giao cụ thể cho từng chi bộ nông thôn và nhà trường, dự kiến từ nay đến hết nhiệm kỳ sẽ đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Hiện nay, nguồn đối tượng Đảng của xã khá dồi dào, chủ yếu là thanh niên trong độ tuổi lao động. Số thanh niên đi làm ăn xa chỉ dao động từ 10 - 15%, còn lại đa số làm ăn và lao động tại địa phương. Theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nâng cao nhận thức về Đảng, phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng được thực hiện hiệu quả. Yếu tố mang tính quyết định là cấp ủy Đảng, chính quyền xã đã thực sự quan tâm vào cuộc, phối hợp tốt với các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn tạo việc làm tại chỗ, ổn định cuộc sống cho nhân dân. Từ đó, người dân yên tâm sinh sống, làm việc với thu nhập ổn định là tiền đề quan trọng để xây dựng mục đích, động cơ phấn đấu rõ ràng cho quần chúng nhân dân.


Thường trực Đảng ủy xã Hòa Sơn (Lương Sơn) trao đổi, nắm thông tin về đảng viên mới kết nạp tại các chi bộ trực thuộc.

Trên địa bàn xã hiện có hơn 20 doanh nghiệp, công ty, nhà xưởng hoạt động và nằm ngay khu công nghiệp nên đáp ứng tốt yêu cầu về việc làm cho lao động địa phương. Tận dụng lợi thế đó, Đảng ủy, chính quyền xã giao cho cán bộ LĐ- TB&XH cùng với các ngành, đoàn thể chủ động phối hợp, liên hệ với các đơn vị, doanh nghiệp thông tin, giới thiệu việc làm cho nhân dân, hội viên, đoàn viên. Trong đó, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên xã đóng vai trò nòng cốt, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ này. Nhờ đó, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên của xã đạt 94%. "Một số quần chúng do đi làm ăn xa, ít có thời gian ở địa phương nên không mấy mặn mà với việc vào Đảng. Còn lại đa số quần chúng nhân dân có việc làm tại chỗ nên có điều kiện hơn về thời gian để tham gia sinh hoạt chi bộ, nhất là với đối tượng thanh niên trong độ tuổi lao động. Do đó, việc vận động quần chúng tham gia tổ chức Đảng của Đảng bộ xã được thuận lợi hơn. Nhận thức về Đảng được nâng cao nên đa số quần chúng ngoài việc tập trung phát triển kinh tế vẫn tích cực phấn đấu, rèn luyện đủ phẩm chất, đạo đức để được xem xét kết nạp Đảng” - đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cho biết thêm.

Đảng bộ xã ưu tiên về chất lượng đảng viên, không đơn thuần chạy theo số lượng. Vì vậy, những đảng viên trẻ được kết nạp là những quần chúng ưu tú đã khẳng định được năng lực, phẩm chất của bản thân trong công việc, lối sống. Hiện, tỷ lệ đảng viên trẻ từ 35 tuổi trở xuống của Đảng bộ xã chiếm trên 35% cho thấy thanh niên địa phương đã xác định rõ cho mình lý tưởng cách mạng, động cơ phấn đấu rõ ràng.

Với những nỗ lực đó, năm 2018, Đảng bộ xã đạt danh hiệu TS-VM tiêu biểu, có 93,09% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15,72% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Theo kế hoạch thực hiện, đến tháng 5/2020, Đảng bộ xã sẽ hoàn thành chỉ tiêu phát triển Đảng đã đề ra.


Thanh Sơn


Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục