(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 26 của BCH T.Ư Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín gắn với thực hiện Nghị quyết số 18 của BCH T.Ư Đảng về sắp xếp, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, BTV Huyện ủy và các cấp ủy cơ sở huyện Yên Thủy đã bám sát các chủ trương, quan điểm của Đảng trên nguyên tắc tập trung, dân chủ, đồng thời gắn trách nhiệm của mỗi cấp ủy, tập thể cơ quan, đơn vị, chế độ trách nhiệm của cá nhân, nhất là người đứng đầu.

 


Cán bộ bộ phận một cửa huyện Yên Thủy giải quyết thủ tục hành chính cho người dân đảm bảo đúng quy trình, thời gian quy định.

Đồng chí Bùi Trung Kiên, Bí thư Huyện ủy Yên Thủy cho biết: Huyện luôn phát huy vai trò của cấp ủy, đặc biệt là vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cán bộ thông qua các khâu tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, điều động, bổ nhiệm và thực hiện chính sách cán bộ. Trong đó, quan tâm công tác đánh giá cán bộ theo hướng liên tục, đa chiều, theo tiêu chí và bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, chú trọng công tác điều động, luân chuyển cán bộ về cơ sở nhằm đào tạo, rèn luyện cán bộ từ thực tế.

Tính đến thời điểm này, khối cơ quan, đoàn thể huyện có 12 cơ quan, tổng biên chế được giao là 55 người; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện tổng biên chế được giao là 154 người; 285 cán bộ, công chức xã, thị trấn và 1.350 cán bộ, giáo viên các trường học, bao gồm cả hợp đồng theo Nghị định số 68. BTV Huyện ủy đã lãnh đạo, triển khai việc thực hiện xây dựng Đề án vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị theo Nghị định số 36 của Chính phủ. Trên cơ sở tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể, các cấp ủy, thủ trưởng đơn vị đã bố trí cán bộ trong quy hoạch tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn, lý luận chính trị, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý Nhà nước, cập nhật kiến thức. Từ năm 2017 đến nay đã cử 20 cán bộ đào tạo cao cấp lý luận chính trị; 86 cán bộ đào tạo trung cấp lý luận chính trị; 27 cán bộ đào tạo kỹ năng lãnh đạo cấp phòng; 10 cán bộ bồi dưỡng quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính...

Huyện quan tâm bồi dưỡng và cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ,cán bộ người dân tộc thiểu số. Đối với Đảng bộ huyện hiện có 6/39 đồng chí, chiếm 15,3% là cán bộ nữ trẻ tham gia cấp ủy, cán bộ dân tộc thiểu số chiếm hơn 69%. Đối với Đảng bộ các xã, thị trấn, 13/13 Đảng ủy có cán bộ nữ tham gia cấp ủy. Có 8/35 đại biểu HĐND cấp huyện là nữ. Bên cạnh đó, huyện mạnh dạn luân chuyển, điều động cán bộ các phòng, ban xuống xã và luân chuyển ngang xã.

Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Để công tác luân chuyển trở thành nề nếp, thường xuyên và liên tục, năm 2017, Huyện ủy ban hành Đề án luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2017 - 2020, trong đó, xác định mỗi năm thực hiện luân chuyển cán bộ ở huyện về các xã, thị trấn từ 1 Đảng bộ trở lên, luân chuyển giữa các xã, thị trấn từ 2 Đảng bộ trở lên,luân chuyển giữa các cơ quan huyện từ 3 cán bộ trở lên được xem là bước đột phá trong công tác cán bộ ở Yên Thủy. Từ đầu năm đến nay, huyện đã luân chuyển 4 đồng chí, trong đó có 3 đồng chí được luân chuyển ngang giữa các xã, thị trấn.Với phương châm "luân chuyển để rèn luyện, đào tạo cán bộ”, từ năm 2008 đến nay, huyện đã luân chuyển 13 cán bộ ở các phòng, ban về cơ sở.Những cán bộ khi luân chuyển thực sự để lại dấu ấn với cơ sở, không chỉ trong phát triển KT-XH mà còn là hạt nhân gắn kết trong cấp ủy Đảng, chính quyền, tạo nhiều đổi mới trong công tác Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Thực hiện công tác cán bộ gắn với thực hiện Nghị quyết số 18 về đổi mới, sắp xếp bộ máy, tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, đảm bảo thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ. Huyện đã thực hiện nhất thể hóa người đứng đầu các cơ quan đơn vị theo hướng dẫn của T.Ư, tỉnh. Lãnh đạo kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong và nhân sự lãnh đạo quản lý tại các đơn vị sự nghiệp sau sáp nhập và chỉ đạo, phối hợp thực hiện việc sắp xếp tổ chức Đảng gắn với tổ chức bộ máy chính quyền.

P.L

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục