(HBĐT) - Thành ủy Hòa Bình vừa tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 


BTV Thành ủy Hòa Bình biểu dương, khen thưởng 34 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua 4 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05, Đảng bộ thành phố đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Từ năm 2016 đến nay, thành phố đã tổ chức được gần 170 hội nghị tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ với công việc, tác phong làm việc sâu sát cơ sở, gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Hàng năm, số cơ quan đạt chuẩn văn hóa của thành phố luôn đạt trên 80%; đã có trên 500 lượt tập thể, cá nhân tiên tiến được các cấp, các ngành khen thưởng, trên 130 mô hình tiên tiến được xây dựng, nhân rộng...

Đến nay, 100% các chi, Đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị đã xây dựng chuẩn mực đạo đức và gắn ở nơi trang trọng, thuận lợi để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức dễ theo dõi, quan sát, thực hiện. Tỷ lệ số cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa hàng năm của thành phố luôn đạt trên 80%.

100% các khu dân cư, hộ gia đình đăng ký thi đua khu dân cư, gia đình văn hóa. Tuyên truyền, vận động mỗi người dân thực hiện các công trình nhà sạch, vườn đẹp, ngõ xóm văn minh, xây dựng các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư. Công tác xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo thực hiện đồng bộ, đạt nhiều kết quả. Đến đầu năm 2020 (sau thực hiện sáp nhập), thành phố có 7/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó có 1 xã (xã Yên Mông) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần thiết thực xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. 


       Lê Hương
(Ban Tuyên giáo Thành ủy Hòa Bình)

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục