(HBĐT) - Chiều 13/1, Hiệp hội Doanh nghiệp (HHDN) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch danh dự HHDN tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đăng Ninh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh...


Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác Hiệp hội Doanh nghiệp năm 2021.

Năm qua, sản xuất - kinh doanh của các DN chịu áp lực của suy thoái kinh tế trên thế giới, đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Song, được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp, ngành về thủ tục hành chính, môi trường pháp lý, chính sách tín dụng, đào tạo nguồn nhân lực và các dịch vụ công... đã giúp DN trong tỉnh nắm bắt, thực hiện tốt những định hướng xây dựng phát triển. Các sở, ngành đã đồng hành, lắng nghe, giải quyết khó khăn, vướng mắc, giúp hoạt động của DN tiếp tục có chuyển biến tích cực. Đến nay, toàn tỉnh có 4.275 DN, HTX hoạt động với số vốn đăng ký 56.490 tỷ đồng.

HHDN tỉnh đã tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ngành tuyên truyền, phổ biến cho hội viên thực hiện tốt các chính sách pháp luật về thuế; triển khai chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp; các hoạt động thu hút đầu tư, nâng cao Chỉ số PCI; cung cấp thông tin, hướng dẫn các nhà đầu tư nước ngoài, các tỉnh về đầu tư tại tỉnh. Hiệp hội tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút các nhà đầu tư vào tỉnh... Hoạt động xã hội từ thiện luôn được Hiệp hội quan tâm, coi đây là trách nhiệm đối với toàn xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy thông tin nhanh tình hình KT - XH của tỉnh trong năm 2020 với những kết quả đạt được rất quan trọng. Đồng chí khẳng định, thành công này có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ DN, doanh nhân trong tỉnh. Năm 2021 là năm triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, nặng nề, trong khi dịch Covid-19 vẫn hết sức phức tạp và thời tiết tiếp tục diễn biến cực đoan. Song, tin tưởng với quyết tâm cao của các cấp, ngành và sự ủng hộ của cộng đồng DN, tỉnh sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Bước vào năm 2021, HHDN tỉnh tiếp tục là diễn đàn, nơi gặp gỡ của các doanh nhân để tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh. Cộng đồng DN phải kết nối, liên kết với nhau, vừa hợp tác, vừa cạnh tranh lành mạnh để phát triển. Quan tâm phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về phát triển KT – XH, giúp thành viên hiểu và thực hiện tốt. Hiệp hội cũng làm tốt chức năng là cầu nối của DN với chính quyền các cấp để tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, minh bạch và đóng vai trò là "bà đỡ” tạo môi trường để DN phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong các DN trong tỉnh tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội; chú trọng thu hút nhân tài, xây dựng thương hiệu và văn hóa DN. Đặc biệt, DN, doanh nhân tỉnh Hòa Bình phải thích nghi với điều kiện bình thường mới để vươn lên, đóng góp hơn nữa vào sự phát triển của tỉnh. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp DN, doanh phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao HHDN tỉnh thực hiện thật tốt Bộ chỉ số DDCI về đánh giá năng lực quản lý của các sở, ngành, địa phương; mạnh dạn chỉ ra những cán bộ, công chức nhũng nhiễu, gây phiền hà cho DN, tỉnh sẽ có biện pháp xử lý thật nghiêm.


Tại hội nghị, các doanh nghiệp trong tỉnh đã tặng quà Tết cho người nghèo với tổng số tiền 1.290 triệu đồng. 

Nhân dịp này, các doanh nghiệp, HHDN tỉnh và một số huyện đã trao tặng quà Tết cho hộ nghèo trong tỉnh với tổng số tiền 1.290 triệu đồng.


Hoàng nga


 

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục