(HBĐT) - Ngày 19/11, Hội LHPN tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 với chủ đề: "Đoàn kết - sáng tạo - khát vọng - phát triển". Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy kết nối với 9 điểm cầu các huyện.


Các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo UBMTTQ tỉnh tặng hoa chức mừng Đại hội.

Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Hà Thị Nga, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Tham dự còn có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh. 194 đại biểu chính thức đại diện cho 186 nghìn hội viên phụ nữ (HVPN) toàn tỉnh dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy,cùng sự nỗ lực, tham gia của các tầng lớp phụ nữ, phong trào phụ nữ tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật. Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội thực hiện tốt các khâu đột phá: "Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện giảm nghèo bền vững”, "Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở hội”; các cuộc vận động: "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, "Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua...


Đồng chí Hà Thị Nga, UV BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tặng Đại hội lẵng hoa và bức tranh gạo – biểu trưng chính thức của Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII mang chủ đề: "Phụ nữ Việt Nam khát vọng vươn xa”.

Nhờ đó, nhóm chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI đều đạt và vượt với 3 chỉ tiêu đạt, 19 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội trong toàn tỉnh đã được ghi nhận bằng nhiều cờ thi đua, bằng khen của Chính phủ, T.Ư Hội và UBND tỉnh. Cơ cấu tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, HĐND, nữ lãnh đạo quản lý ngày càng tăng. Tổ chức Hội ngày càng phát triển vững mạnh,các cấp Hội đã phát triển mới 34.287 hội viên. Trong lĩnh vực kinh tế, phụ nữ tỉnh phát huy vai trò làm chủ, tích cực tham gia lao động sản xuất.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, đổi mới, chủ động hội nhập, ý thức làm chủ của các tầng lớp phụ nữ, xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh nhằm nâng cao vị thế, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ trên các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần xây dựng Hòa Bình trở thành tỉnh phát triển trung bình của cả nước. Đại hội đã đề ra 3 nhóm nhiệm vụ lớn, 4 nhóm giải pháp và 2 khâu đột phá. Cùng với đó, tiếp tục tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vượt qua khó khăn do tác động của dịch bệnh, đặc biệt quan tâm nhóm phụ nữ dễ bị tổn thương…


Đồng chí Hà Thị Nga, UV BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam trao Kỷ niệm chương vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam cho các cá nhân tiêu biểu.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, các đồng chí: Hà Thị Nga,Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao vai trò của Hội LHPN tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành, cùng những kết quả các cấp Hội, toàn thể HVPN của tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các đồng chí nhấn mạnh: Nhiệm kỳ tới sẽ có nhiều khó khăn thách thức, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đòi hỏi các cấp Hội phải không ngừng sáng tạo, tìm tòi, đổi mới phương thức hoạt động, không ngừng nghiên cứu, học hỏi để kịp thời đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt tham mưu cho các cấp ủy, phối hợp với các cấp chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị để làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác phụ nữ, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Đồng thời phát động các phong trào thi đua, cuộc vận động gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả của cơ quan chuyên trách Hội các cấp và đội ngũ cán bộ Hội; làm tốt công tác phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ nữ. Tiếp tục xây dựng Hội LHPN các cấp thật sự vững mạnh, hướng hoạt động về cơ sở. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh...

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, đại hội đã bầu 30 đồng chí vào BCH Hội LHPN tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; bầu Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí và bầu 11 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng chí Hoàng Thị Duyên tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 với số phiếu đạt 100%. Các đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân, Hà Thị Bình, Khà Thị Luận tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Các đồng chí: Hà Thị Nga, UV BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam;Ngô Văn Tuấn, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XVII ra mắt đại hội.

Nhân dịp này, lãnh đạo T.Ư Hội LHPN Việt Nam tặng đại hội lẵng hoa và bức tranh gạo - biểu trưng chính thức của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII mang chủ đề: "Phụ nữ Việt Nam khát vọng vươn xa”; tặng kỷ niệm chương cho các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể và các huyện.


Hồng Duyên


Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục