(HBĐT) - Chiều 23/11, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 trên địa bàn huyện Lương Sơn. Tham gia cùng đoàn có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, ngành, Huyện ủy, UBND huyện Lương Sơn.



Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác kiểm tra, nắm tình hình tại xã Cao Dương (Lương Sơn).

Theo báo cáo của UBND huyện Lương Sơn, trong 3 ngày từ 21 - 23/11, trên địa bàn huyện ghi nhận 19 ca dương tính với SARS-CoV-2. Số ca lây nhanh chuyển từ F1 thành F0 tăng mạnh, chủ yếu ở trường hợp liên quan bệnh nhân là học sinh xóm Đồng Thành, xã Cao Dương. Trong thời gian tới, nguy cơ bùng phát rất cao do vẫn đang tiếp tục truy vết các trường hợp F1 liên quan đến các ca F0 trên địa bàn. Hiện, đã truy vết đựoc 912 trường hợp F1, trong đó có 406 trường hợp cách ly tập trung và 506 trường hợp cách ly tại nhà.

Huyện đã tiến hành phong tỏa toàn bộ địa điểm có liên quan đến các ca F0 gồm: Thôn Song Huỳnh, xã Thanh Cao; trường TH&THCS Tân Thành; xóm Đồng Thành, xóm Đồng An, xã Cao Dương và Trung tâm Y tế huyện; gấp rút triển khai việc xét nghiệm, test nhanh các đối tượng có nguy cơ cao, đã thực hiện test nhanh 798 mẫu, kết quả 36 mẫu dương tính và xét nghiệm PCR 575 mẫu, kết quả có 18 mẫu dương tính với SARS- CoV-2 (1 bệnh nhân xét nghiệm PCR tại bệnh viện Mỹ Đức).

Khó khăn hiện nay của huyện Lương Sơn là các trường hợp F1 gần 1 nghìn người và vẫn còn tiếp tục tăng, trong khi cơ sở vật chất khu cách ly tập trung của huyện hiện không thể đáp ứng đựơc yêu cầu. Vì vậy, huyện đang phải thực hiện cách ly tại nhà hơn 500 trường hợp F1.

Tại buổi làm việc, UBND huyện Lương Sơn kiến nghị: UBND tỉnh xem xét hỗ trợ huyện xây dựng phương án thành lập Bệnh viện dã chiến. Đồng thời hỗ trợ cung cấp các trang thiết bị vật tư, cơ sở vật chất bệnh viện dã chiến để ứng phó trong tình huống dịch bùng phát trên diện rộng. Hỗ trợ tăng cường lực lượng cán bộ y tế, nhân viên y tế để tổ chức lẫy mẫu, thực hiện test nhanh, khám sàng lọc đối với các trường hợp tại các địa bàn có liên quan đến dịch tễ, hỗ trợ công tác chuyên môn thực hiện cách ly tập trung, cách ly tại nhà. Hướng dẫn hỗ trợ huyện thành lập trạm y tế lưu động trên địa bàn xã Cao Dương; hỗ trợ trang thiết bị vật tư y tế thực hiện công tác PCD; hướng dẫn quản lý phương tiện lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Cao Dương…

Sau khi kiểm tra thực tế tại một số điểm của xã Cao Dương và nghe các ý kiến thảo luận của đại diện các cơ quan chức năng tỉnh, huyện, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Cách thức chống dịch đã có nhiều thay đổi so với trước kia, đòi hỏi phải có sự thích ứng, linh hoạt. Vì vậy trước tiên, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp không chủ quan lơ là nhưng đồng thời phải bình tĩnh ứng phó kịp thời, hiệu quả. Phải tuyên truyền để Nhân dân nắm rõ chủ trương và tuân thủ các biện pháp PCD hiện nay.

Đối với nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tại huyện Lương Sơn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Huyện khẩn trương tập trung công tác xét nghiệm, truy vết, tách nhanh các đối tượng F0 khỏi địa bàn đối với các xã đã có ca và đề cao cảnh giác đối với những địa bàn khác. Đối với các trường hợp F1 thực hiện cách ly theo hướng dẫn của Sở Y tế. Tuy nhiên phải tuân thủ tuyệt đối việc cách ly và tiến hành giám sát nghiêm ngặt đối với các trường hợp cách ly tại nhà. Lực lượng y tế chủ động và làm tốt việc phân loại đối tượng F0 có biểu hiện và không có biểu hiện bệnh để có phương án điều trị phù hợp. Khẩn trương thành lập các trạm y tế lưu động theo hướng dẫn. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin cho các đối tượng, tiến tới là đối tượng học sinh. Đặc biệt, ngành Y tế cần làm tốt công tác dự báo tình hình diễn biến của dịch để chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực y tế, vật tư trang thiết bị y tế phụ vụ công tác chống dịch.


Đ.H

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục