Công ty TNHH một thành viên Hồng Thắng, xóm Chiềng Châu, xã Chiềng Châu (Mai Châu) góp phần thúc đẩy lâm nghiệp phát triển, giải quyết việc làm cho người dân.

Công ty TNHH một thành viên Hồng Thắng, xóm Chiềng Châu, xã Chiềng Châu (Mai Châu) góp phần thúc đẩy lâm nghiệp phát triển, giải quyết việc làm cho người dân.

(HBĐT) - Đồng chí Hà Công Khung, Phó Bí thư Đảng ủy xã Mai Hịch (Mai Châu) chia sẻ: Đảng bộ xã hiện có 10 chi bộ (194 đảng viên). Do có nhiều giải pháp đồng bộ như: không ngừng nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; gắn với cơ sở... nên từ năm 2001 đến nay, Đảng bộ luôn được công nhận TCCS Đảng TS-VM. Nhiều năm qua, TCCS Đảng nơi đây thể hiện được vai trò lãnh đạo trong phát triển KT-XH, tạo nền tảng khá vững cho việc thực hiện tốt NQĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2010-2015.

 

Đảng bộ xã Mai Hịch đã bám sát định hướng các nghị quyết chuyên đề của huyện về chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phù hợp với điều kiện của 1 xã chỉ mạnh về phát triển nông-lâm nghiệp. Từ năm 2006 đến nay, Đảng bộ đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm bằng việc đưa giống ngô, lúa mới vào thâm canh. Toàn xã có diện tích trồng trọt 500 ha, năng suất lúa đạt 62 tạ/ha, ngô đạt trên 40 tạ/ha. Một số xóm đã tận dụng điều kiện đang có phát triển nghề SX như: xóm Mai Hoàng Sơn trồng 10 vạn cây xoan; xóm Hải Sơn quay vòng 10 ha đất trồng rau, màu, củ quả, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng khu vực trung tâm huyện (đạt mức từ 70-80 triệu đồng/ha/năm. Năm nay, dự kiến mức thu nhập bình quân của Mai Hịch đạt 7,5 triệu đồng/người...

Thực tế ở Mai Hịch cũng là biểu hiện khá rõ nét vai trò của  Đảng bộ các xã, thị trấn trong lãnh đạo phát triển KT-XH ở Mai Châu. Trong thế mạnh đáng kể của một Đảng bộ như: sự đoàn kết, thống nhất và đồng thuận của cả hệ thống chính trị; cán bộ, đảng viên năng động, thích nghi nhanh với xu thế phát triển chung của tỉnh, đất nước, Đảng bộ huyện Mai Châu đã có những giải pháp tích cực nhằm cụ thể hoá NQĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2010-2015. Hiện nay, thu nhập bình đầu người của huyện đã đạt trên 8 triệu đồng/năm (năm 2010), tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống còn 16,15%. Đảng bộ huyện có 59 TCCS Đảng và 214 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 3.597 đảng viên, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Đảng bộ đã xây dựng chương trình hành động và từng bước triển khai, quán triệt tới cơ sở tinh thần NQĐH Đảng các cấp. 9 tháng qua, Huyện uỷ, BTV Huyện uỷ đã ban hành trên 450 văn bản các loại nhằm cụ thể hoá sự lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện các nhiệm vụ về phát triển KT-XH, bảo đảm AN-QP, xây dựng Đảng, chính quyền, MT, đoàn thể. Trong đó, BTV Huyện ủy đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân (trong 9 tháng đã mở được 25 lớp bồi dưỡng kiến thức với 1.408 học viên) và CVĐ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện nghị quyết chuyên đề về thu hút đầu tư; chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thực hiện có hiệu quả Đề án 03-ĐA/TU của BTV Tỉnh ủy về “Củng cố nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát triển KT-XH và bảo đảm QP-AN hai xã Hang Kia - Pà Cò, huyện Mai Châu”; triển khai xây dựng đề án phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới. Năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện NQĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, huyện đã tiếp tục đạt được những kết quả đáng kể. Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, trong 9 tháng, giá trị SX của huyện đạt 502,84 tỷ đồng, bằng 112,16% cùng kỳ. Trong đó, nông-lâm nghiệp-thủy sản đạt 185,94 tỷ đồng; CN-TTCN, XDCB đạt 179,9 tỷ đồng; thương mại, dịch vụ đạt 137 tỷ đồng. Các hoạt động thương mại, du lịch được xúc tiến tốt, trong 9 tháng năm 2011 đã có 52.953 lượt khách/5.016 lượt đoàn đến thăm quan du lịch, doanh thu ước đạt trên 6,06 tỷ đồng. Các mặt VH-XH, giáo dục, y tế tiếp tục có các bước khởi sắc. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục cải thiện. Toàn huyện đang có những nỗ lực để hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong năm như: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 10% trở lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,5%, bảo đảm độ che phủ của rừng 63%; phấn đấu có từ 80% trở lên TCCS Đảng TS-VM và chính quyền cơ sở vững mạnh; hướng tới sự toàn diện trong phát triển.

 

                                                                                 Bùi Huy

 

 

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục