Huyện Lương Sơn đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. ảnh:?Nông dân xã Cao Dương tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Huyện Lương Sơn đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. ảnh:?Nông dân xã Cao Dương tham gia làm đường giao thông nông thôn.

(HBĐT) - Ngay sau khi BCHT.ư Đảng (khóa X) ban hành Nghị quyết 26-NQ/T.ư về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Huyện ủy, UBND huyện, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện Lương Sơn đã đề ra chương trình hành động triển khai nghị quyết. Nghị quyết tam nông đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, có sức lan tỏa và chỉ sau 3 năm nền kinh tế Lương Sơn đã có những con số ấn tượng ở mọi lĩnh vực; đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể.

 

Từ những mô hình hiệu quả...

 

Đến thôn Đồng Gội, xã Hoà Sơn ai cũng biết đến gương làm kinh tế trang trại từ 2 bàn tay trắng của anh Hoàng Công Thẩm. Với diện tích 5,8 ha, trong đó 3 ha trồng luồng lấy măng, còn lại trồng keo lấy gỗ, đồng thời anh đấu thầu với UBND xã một hồ diện tích 1,8 ha để nuôi thuỷ sản. Năm 2008 xây dựng 10 gian chuồng trại nuôi lợn nái và lợn thịt. Năm 2009, tổng thu nhập của gia đình anh đạt 150 triệu đồng, bình quân thu nhập khoảng 38 triệu đồng/khẩu/năm.

 

Nhiều điển hình làm trang trại cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao, không ít những doanh nhân thành đạt từ những đầm tôm, ao cá nay trở thành những nông dân, doanh nhân. Điển hình là HTX TMDV Phương Liệt ở thôn Quèn Thị, xã Cao Dương có diện tích 43,8 ha. ông Nguyễn Gia Tôn, Chủ nhiệm HTX cho biết: Nơi đây trước kia là một vùng đầm lầy hoang, lau sậy rậm rạp, không có đường vào. HTX đã đầu tư hàng chục tỉ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng. Năm 2009, HTX đầu tư 60 tỉ đồng xây dựng 18 ao nuôi cá cao sản như: lăng,  nheo, bống tượng; nuôi ba ba sinh sản, ba ba thương phẩm xuất sang thị trường Nhật Bản; 20 ha hồ nuôi cá thông thường dùng làm thức ăn chăn nuôi. Đặc biệt, trang trại còn có khu nuôi trên 2.000 con lợn siêu nạc theo quy mô khép kín, bình quân một năm xuất chuồng 450 tấn lợn hơi; khu nuôi lợn rừng hàng trăm con và khu nuôi chim trĩ hàng nghìn con. Đồng thời, kết hợp trồng 1.200 cây nhãn muộn cho thu hoạch 20 tấn mang lại giá trị kinh tế cao. Qua đó, mỗi năm thu lãi hàng tỷ đồng và tạo việc làm thường xuyên cho trên 30 lao động với mức thu nhập từ 2 triệu đồng trở lên.

 

Anh Nguyễn Anh Đức, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Lương Sơn cho biết: Những mô hình hiệu quả là minh chứng sống động cho Nghị quyết tam nông ở Lương Sơn. Điều đó không chỉ thể hiện ở sức bật từ những cánh đồng mà còn ở tư duy, nhận thức của người dân khi bà con đã tích cực đưa các giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Cơ cấu kinh tế trong 3 năm qua chuyển dịch theo hướng tích cực. Năm 2008, tổng giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 285 tỷ đồng, trong đó tỉ trọng ngành nông nghiệp chiếm 91%. Đến năm 2011, giá trị sản xuất ước đạt 384 tỷ đồng, tăng 98 tỷ đồng so với năm 2008 và 22 tỷ đồng so với năm 2009. Tỷ trọng chăn nuôi trong ngành nông nghiệp chiếm khoảng 65%. Sản lượng cây lương thực có hạt toàn huyện đạt 37.000 tấn, tăng 14.000  tấn so với năm 2008. Nhờ đó, an ninh lương thực được đảm bảo. Năm 2009, giá trị sản xuất trên đất nông nghiệp đạt bình quân trên 50 triệu đồng/ha. Chăn nuôi theo mô hình trang trại có xu hướng phát triển. Hiện, toàn huyện có 35 trang trại chăn nuôi, chủ yếu là nuôi lợn. Thu nhập của các trang trại đạt trên 23 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, huyện còn phát triển chăn nuôi bò sữa thu hút nhiều nông dân tham gia, bước đầu cho hiệu quả kinh tế khá cao với sản lượng sữa 200 tấn/năm. Trong chiến lược phát triển KT-XH của huyện chăn nuôi được xác định là mũi nhọn.

 

... Đến thành công trong xây dựng NTM

 

Kinh tế phát triển, người dân có điều kiện quan tâm, đóng góp cho xây dựng hệ thống hạ tầng. Các công trình thuỷ lợi được đầu tư, nâng cấp, đảm bảo tưới tiêu cho trên 80% diện tích sản xuất. Giao thông nông thôn được chú trọng, 100% số xã có đường đến trung tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao lưu, trao đổi hàng hoá. Đặc biệt, sản xuất nông nghiệp ngày càng được cơ giới hóa, đáp ứng trên 45% tổng diện tích đất nông nghiệp, riêng khâu làm đất lúa đáp ứng 88% diện tích.

 

Các chương trình 134, 135... tiếp tục đầu tư góp phần làm thay đổi diện mạo của nhiều vùng quê. Hệ thống hạ tầng nông thôn được cải thiện; tỷ lệ hộ nông dân sử dụng điện đạt trên 99,5%. Ngành thương nghiệp tập trung nâng cấp, mở rộng một số chợ cũ; chú trọng phát triển thương mại - dịch vụ ở nông thôn, từng bước thúc đẩy giao lưu hàng hoá. Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Năm 2009, có hơn 85% số hộ dân nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh; trường học, trạm y tế được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng cơ bản nhu cầu của nông dân. Các thành phần kinh tế tiếp tục mở rộng, đặc biệt kinh tế trang trại và kinh tế tập thể đã tạo những điểm nhấn quan trọng. Thông qua hoạt động của các hội, đoàn thể mà nòng cốt là Hội Nông dân, nông dân đã được tiếp cận tiến bộ kỹ thuật và áp dụng vào sản xuất; phong trào nông dân thi đua SX-KD giỏi và xây dựng NTM được bà con hưởng ứng. Nhằm nâng cao kiến thức cho nông dân, năm 2009 và đầu năm 2010, các chương trình, dự án đã tổ chức hàng trăm lớp tập huấn kỹ thuật cho hàng ngàn lượt người; chương trình giải quyết việc làm đã tạo việc làm mới cho lao động nông nghiệp, nông thôn khoảng 5.000 người/năm. Cơ cấu kinh tế nông thôn có bước chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của đại đa số nông dân được cải thiện rõ rệt, ANCT-TTATXH được giữ vững. Tỷ lệ hộ nghèo từ 10,6% năm 2009 giảm còn 7,7% (năm 2010).

 

 

                                                                            Đinh Thắng

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục