Phát huy truyền thống anh hùng, LLVT tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát huy truyền thống anh hùng, LLVT tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

(HBĐT) - Ra đời, trưởng thành và phát triển trên cơ sở các đội vũ trang cách mạng của Đảng, cán bộ, chiến sĩ là những đồng chí ưu tú, chủ yếu là con em của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, được các tổ chức cách mạng lựa chọn trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, đội quân cách mạng đầu tiên của tỉnh được thành lập làm nòng cốt đấu tranh giành chính quyền.

 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, được nhân dân tin yêu, đùm bọc, nuôi dưỡng, LLVT tỉnh không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, thực sự là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, luôn trung với Đảng, hiếu với dân, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đều không quản hy sinh, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.  

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, LLVT tỉnh cùng với nhân dân phối hợp chặt chẽ với bộ đội chủ lực đánh những đòn chí mạng vào quân xâm lược, đập tan “Bức tường thép bên sông Đà” trong chiến dịch Hoà Bình (1951-1952), góp phần cùng với quân, dân cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, kết thúc 9 năm kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp xâm lược.

 

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước với tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến”, “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, lớp lớp thanh niên trai gái đất Mường hăng hái tình nguyện lên đường nhập ngũ, tham gia thanh niên xung phong, không tiếc máu xương trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

 

Tổ quốc hoà bình, thống nhất, cả nước cùng đi lên xây dựng CNXH, LLVT tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xây dựng KVPT tỉnh đi vào chiều sâu, ngày càng vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện để phát triển KT-XH.

 

Chặng đường 64 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT tỉnh đã thể hiện bản lĩnh chính trị, đức hy sinh cao cả và tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ LLVT, xây dựng nên truyền thống “Đoàn kết - sáng tạo - hiệp đồng - lập công - chiến thắng”. Nhân dân và LLVT tỉnh, 10 huyện, thành phố, 59 xã, phường, thị trấn và 6 cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, LLVT tỉnh được tặng nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước, quân đội, Quân khu và của tỉnh.

 

Phát huy truyền thống vẻ vang của LLVT, trong những năm qua, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh và cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị luôn nhận thức sâu sắc, đầy đủ nhiệm vụ chính trị, chủ động, sáng tạo trong thực hiện chức năng làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ QP-QSĐP, xây dựng nền QPTD, LLVT địa phương, KVPT tỉnh ngày càng vững chắc. LLVT tỉnh luôn khẳng định được vai trò là lực lượng chính trị quan trọng, tin cậy của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân. đồng thời luôn là lực lượng đi đầu trong mọi phong trào, CVĐ của địa phương; tích cực, sáng tạo đề ra nhiều việc làm mới, những cách làm hay để thực hiện không chỉ trong LLVT mà còn được phổ biến, nhân diện, lan toả rộng rãi, để các cấp, ngành, địa phương, đơn vị bạn rút kinh nghiệm và làm theo như tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền tổ chức diễn tập KVPT (đối với cấp tỉnh, huyện, thành phố, sở, ngành), diễn tập chiến đấu trị an (đối với cấp xã, phường, thị trấn) kết hợp với vận động nhân dân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, vừa tăng cường tiềm lực KVPT, vừa góp phần phát triển KT-XH ở địa phương. Đặc biệt, trong những ngày tháng 8 lịch sử này, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thành công “Diễn tập Sở NN&PTNT bảo đảm cho KVPT gắn với PCLB - TKCN và bảo vệ rừng năm 2011”, làm điểm về diễn tập “ứng cứu sự cố đập và sơ tán dân hạ du” rút kinh nghiệm cho các địa phương trong toàn quốc; LLVT tỉnh tham gia tích cực vào việc xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, phòng - chống có hiệu quả âm mưu phản động, chống phá của các thế lực thù địch. Các cơ quan, đơn vị và CB, CS LLVT tích cực tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhất là về lĩnh vực quốc phòng, quân sự. Công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN, ngoài thực hiện theo quy định chung còn chú trọng tuyên truyền bồi dưỡng cho các đối tượng đặc thù như: Hội nông dân, Hội phụ nữ, ĐV-TN, chủ hộ các dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc tôn giáo, chủ các DN...; giáo dục QP-AN cho HS-SV được đổi mới về phương pháp, chất lượng; quan tâm phát triển đảng viên mới trong thanh niên nhập ngũ, nâng cao chất lượng chính trị trong tuyển quân và chuẩn bị nguồn cán bộ cho cơ sở. Thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, LLVT tỉnh có sáng kiến lập hòm tiết kiệm để quyên góp ủng hộ người nghèo, phát động phong trào “1.000 bộ quần áo ủng hộ người nghèo”, kết quả thu được gần 4.874 bộ, phong trào được lan toả rộng rãi.

  

Nét mới trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của LLVT tỉnh trong những năm gần đây, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh quan tâm chỉ đạo xây dựng và thực hiện các đề án: “Phát huy bản sắc văn hoá Hoà Bình trong xây dựng nền QPTD, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; “Xây dựng làng bản văn hoá - quốc phòng ở địa bàn đặc biệt khó khăn trong KVPT tỉnh”... đã đạt được hiệu quả thiết thực, được các cấp, ngành đánh giá cao, một số tỉnh bạn đến học tập kinh nghiệm. Đồng thời, tham mưu cho Tỉnh uỷ xây dựng, đồng thời là lực lượng thường trực thực hiện Đề án “Củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị, phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu”, góp phần quan trọng ổn định và phát triển tại 2 xã và các Đề án “Diễn tập KVPT, kết hợp phát triển KT-XH, gắn với quy hoạch, bố trí quốc phòng giai đoạn 2011-2015”, “tổ chức xây dựng lực lượng DQTV giai đoạn 2011-2015”, “Xây dựng căn cứ hậu cần nhân dân, hậu cần địa phương”, “Nâng cấp phương tiện, kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ QP - QSĐP của tỉnh giai đoạn 2011-2015”... bước đầu đạt kết quả quan trọng.

 

Kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh, niềm vui được nhân đôi khi  LLVT tỉnh được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba về thực hiện xuất sắc Nghị định 119 của Chính phủ giai đoạn 2004 - 2009. Vinh dự, tự hào cao nhưng trách nhiệm rất to lớn, đòi hỏi cấp uỷ, chỉ huy các cấp, CB, CS LLVT tỉnh cần xây dựng ý thức trách nhiệm cao hơn nữa, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, giữ vững và phát huy hơn nữa truyền thống “Đoàn kết - sáng tạo - hiệp đồng - lập công - chiến thắng”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

 

                                             Thiếu Tướng Bùi Đình Phái

                                             UV Ban Thường vụ Tỉnh ủy

                                             Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

 

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục