Với việc đầu tư phát triển đàn dê lên đến hàng chục con, bình quân mỗi năm, gia đình ông Bùi Văn Lực, xóm Yên Mu, xã Lạc Lương (Yên Thủy) có nguồn thu từ 80 - 100 triệu đồng.

Với việc đầu tư phát triển đàn dê lên đến hàng chục con, bình quân mỗi năm, gia đình ông Bùi Văn Lực, xóm Yên Mu, xã Lạc Lương (Yên Thủy) có nguồn thu từ 80 - 100 triệu đồng.

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Thanh Dung, Bí thư Đảng uỷ xã Lạc Lương (Yên Thủy) chia sẻ: Do là địa bàn vùng núi, đất khô hạn, việc chủ động nguồn nước tưới tiêu còn gặp nhiều khó khăn. Vì thế nên những năm trước đây, sản xuất nông nghiệp ở Lạc Lương còn bấp bênh. Tuy nhiên, Đảng bộ xã đã lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đưa giống cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với nhu cầu thị trường vào sản xuất.

 

Thực hiện chủ trương đó, Lạc Lương đã chủ động chuyển đổi diện tích cấy lúa bấp bênh sang trồng các loại cây mang lại hiệu quả kinh tế cao như: bí xanh, dưa hấu, mía đường, mía tím... Đến nay, 100% diện tích cấy lúa bấp bênh của xã đã được chuyển sang trồng các loại cây có giá trị hàng hóa, mang lại thu nhập trên một đơn vị diện tích gấp từ 3 - 5 lần so với lúa. Thấy rõ hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phong trào này ở Lạc Lương đang phát triển mạnh. Cùng với đó, những năm qua, Lạc Lương đã tập trung đầu tư phát triển chăn nuôi phù hợp với điều kiện xã. Thực tế xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi gia trại đem lại hiệu quả kinh tế cao như mô hình nuôi ong mật, nuôi trâu, bò, dê. Tính đến nay, tổng đàn trâu, bò của xã có 328 con, đàn dê phát triển gần 2 nghìn con. Trong đó nhiều hộ có đàn trâu, bò, dê lên đến hàng chục con..., bình quân mỗi năm cho thu từ 50 - 100 triệu đồng như gia đình ông Bùi Văn Lực ở xóm Yên Mu.

Không chỉ ở Lạc Lương mà chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở huyện Yên Thuỷ đang trở thành một phong trào phát triển mạnh mẽ. Ví như ở xã Yên Lạc, trong những năm qua đã khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa với các loại rau, màu có giá trị thương phẩm cao. Về chăn nuôi, Yên Lạc tập trung đầu tư phát triển chăn nuôi trâu, bò, dê, lợn... Ngoài ra còn có các mô hình trồng nấm đem lại hiệu quả kinh tế cao của người các dân xã: Phú Lai, Lạc Lương; mô hình trồng bí xanh của người dân các xã Hữu Lợi, Lạc Lương, Bảo Hiệu...

Để có được những kết quả trên, theo đồng chí Bùi Thị Thu, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Yên Thuỷ là do Yên Thuỷ đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng phát huy tốt vai trò của người đứng đầu cấp uỷ, lãnh đạo chủ chốt của các xã. Theo đó, các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy luôn phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, đổi mới trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương. Từ đó đã xác định được những thuận lợi, khó khăn tập trung lãnh đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước nhằm đẩy mạnh việc “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế và có sức lan toả mạnh mẽ trong đời sống xã hội.

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương, mô hình điển hình như phong trào xây dựng Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo do Hội Liên hiệp phụ nữ huyện phát động; mô hình “Phụ nữ giúp nhau xoá đói, giảm nghèo” ở xã Phú Lai; “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm” giúp các hội viên khó khăn về nguồn vốn phát triển sản xuất của chi hội phụ nữ xóm Quyết Thắng, xã Lạc Lương; mô hình “Hòm tiết kiệm giúp phụ nữ nghèo” của xóm Hồng, xã Bảo Hiệu... Về cá nhân có nhiều tấm gương hưởng ứng việc “làm theo” bằng những việc làm, hành động thiết thực như gia đình chị Bùi Thị Thiện ở xóm Lương Cao, xã Lạc Lương tự nguyện hiến hơn 300 m2 đất để xây chi trường mầm non của xã; gia đình chị Bùi Thị Nhen, xóm Yên Mu, xã Lạc Lương hiến hơn 300 m2 đất để làm nghĩa trang của xóm; gia đình chị Phùng Thị Nguyên với cơ sở may trang phục váy Mường, giải quyết việc làm thường xuyên với thu nhập ổn định cho 15 lao động; gia đình chị Bùi Thị Huệ ở xóm Đình, gia đình chị Bùi Thị ưng, xóm Rò, gia đình ông Bùi Văn Tịch, xóm Trung Hoa II, xã Phú Lai; gia đình ông Quách Văn Hoàn, xóm Liên Tiến, xã Ngọc Lương; gia đình anh Quách Văn An, xóm Sổ, xã Hữu Lợi với mô hình chăn nuôi cho thu nhập từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng/năm.

Có thể nói, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chính là nền tảng để huyện Yên Thuỷ thay đổi tư duy, nếp nghĩ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp. Từ đó tạo sức bật để vươn lên trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân, từng bước thoát nghèo.

 

                                                                             

 

 

                                                                         Mạnh Hùng

Các tin khác


Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục