Sau tết Nguyên đán 100% công nhân công ty may Esquel Việt Nam tại KCN Lương Sơn đã bắt tay vào sản xuất.

Sau tết Nguyên đán 100% công nhân công ty may Esquel Việt Nam tại KCN Lương Sơn đã bắt tay vào sản xuất.

(HBĐT) - Những ngày đầu năm này, chúng tôi cảm nhận không khí lao động khẩn trương khi đến thăm các doanh nghiệp tại các KCN trong tỉnh. KCN đã thu hút được 28 dự án đăng ký đầu tư trong đó có 13 dự án FDI với số vốn đăng ký 232,7 tỷ đồng và 15 dự án đầu tư trong nước vốn đăng ký 2711 tỷ đồng đóng góp tích cực cho doanh thu, giá trị xuất khẩu và giải quyết việc làm của tỉnh.

 

Đến nay, 100% công nhân đã trở lại làm việc. Các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất để thực hiện kế hoạch đề ra của năm 2016. Tập đoàn sản xuất dệt may Esquel đang triển khai dự án tại KCN Lương Sơn đã phát động phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch ngay từ đầu năm. Lãnh đạo Công ty Esquel Việt Nam cho biết: Sau hơn 2 năm triển khai nhà máy tại KCN Lương Sơn, công ty đang có sự tăng trưởng rất nhanh. Lực lượng lao động ban đầu tư 600 người đến nay đã là 2800 người, thực hiện sản lượng 5 triệu sản phẩm/năm, 100% xuất khẩu được UBND tỉnh tặng thưởng bằng khen có thành tích trong sản xuất kinh doanh và đóng góp vào sự phát triển của địa phương. Sau tết công ty đã thực hiện chương trình khích lệ người lao động như mừng tuổi, bốc thăm trúng thưởng, tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, thực hiện chăm lo cải thiện điều kiện làm việc của người lao động. Do vậy ngay từ mùng 8 tết, 100% công nhân đã phấn khởi bắt tay vào sản xuất. Esquel đang tập trung đầu tư công nghệ, áp dụng các quy trình sản xuất thân thiện với môi trường, tạo sự ổn định về doanh thu và giá trị xuất khẩu, đóng góp cho sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Công ty TNHH Doosung Tech Việt Nam, 100% vốn Hàn Quốc là doanh nghiệp phụ trợ, sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử cho Samsung tại KCN Lương Sơn đang thi đua thực hiện kế hoạch sản xuất của năm 2016. Các đơn hàng tiếp tục được duy trì ổn định. Số lượng lao động tăng mạnh từ 600 người lên 1500 người. Công ty là doanh nghiệp có giá trị doanh thu, xuất khẩu và nộp ngân sách Nhà nước cao nhất tỉnh trong khối donah nghiệp KCN Lương Sơn. Số tiền nộp ngân sách tại Hà Nội và Hòa Bình tương đương 90 tỷ đồng được Hải quan Hà Nội khen thưởng. Nhiều doanh nghiệp tại KCN Lương Sơn cũng hoạt động khả quan sau tết như công ty TNHH Seyong INC, Công ty TNHH Midori Apparel Việt Nam,Công ty TNHH HTV ViNa…Đặc biệt một số dự án sau nhiều năm “ im hơi” cũng đã có những khởi động tích cực mang lại dự án mới tốt đẹp trong năm nay. Công ty Sản xuất gạch Tuy nen An Thái cũng đã khởi động, điều chính máy móc thiết bị, tuyển dụng công nhân bắt đầu cung cấp sản phẩm gạch cho thị trường. Công ty Gạch nhẹ Phúc Sơn nằm yên sau nhiều năm từ ngày khởi công nhà máy thì đầu năm nay đã khôi phục được 20% công suất và bắt đầu triển khai xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Singapore. Tại KCN Bờ trái Sông Đà, nhìn chung các doanh nghiệp cũng đã bắt tay vào công việc thường lệ và đi vào hoạt động ổn đinh. Việc đầu tư hạ tầng KCN Mông Hóa, Bờ trái Sông Đà cũng đang được tháo gỡ khó khăn.Công ty CP Dạ Hợp đã ra quân ngay từ đầu năm triển khai kế hoạch đầu tư đường trục chính và nhiều hạng mục khác,chuẩn bị 17 ha đất để thu hút đầu tư. Ồng Lưu Tùng Lâm, Trưởng phòng Đại diện quản lý doanh nghiệp- Ban Quản lý KCN cho biết: Các KCN đã có 45/63 dự án đi vào hoạt động. Hết tháng 2/2016 thực hiện doanh thu 600 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu 20 triệu USD; nộp ngân sách Nhà nước 10 tỷ đồng,giải quyết việc làm 13600 lao động. Tỉnh đang tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động, tạo thuận lợi nhất cho các dự án hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào giải quyết việc làm, ngân sách Nhà nước và chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững của địa phương. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục ổn định và có những dự án khả quan trong năm 2016.

 

                                                                Lê Chung 

 

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục