(HBĐT) - Nói tới xã Thanh Hối (Tân Lạc) hẳn nhiều người biết tới là vùng đất của hoa thơm, trái ngọt với đặc sản bưởi đỏ, bưởi da xanh nức tiếng gần xa. Những ngày tháng 3, dưới ánh nắng vàng dịu, gió xuân man mát, nơi đây đẹp nao lòng bởi những vườn bưởi xanh mướt, bung hoa trắng muốt, ngào ngạt tỏa hương. Tất bật chăm sóc vườn, đồi cho mùa vụ mới, người dân trong xã dường như đã trút muộn phiền trải qua một năm gặp nhiều gian khó, kỳ vọng sẽ có vụ sản xuất mới thuận buồm, xuôi gió.


Những năm gần đây, nhiều hộ ở xã Thanh Hối (Tân Lạc) đầu tư trồng bưởi, mang lại giá trị kinh tế cao.

Không quá khi nói cây bưởi đã giúp người dân xã Thanh Hối đổi đời với hàng trăm hộ đạt doanh thu vài trăm triệu đồng mỗi năm. Những năm gần đây, bà con trong vùng không xa lạ với những chủ vườn như: Bùi Thị Tân, Bùi Văn Nhơn, Dương Tất Tính, Bùi Thị Kích, Bùi Văn Uôi... Đặc biệt là vườn kiểu mẫu nông thôn mới (NTM) cấp tỉnh của ông Trần Hùng, xóm Tân Hương 1 từ lâu đã nổi tiếng trong, ngoài tỉnh. Với 4.500 m2 đất, trước đây gia đình ông trồng nhiều loại cây ăn quả, nhưng chỉ có cây bưởi trụ vững với đồng đất. Ông Hùng chia sẻ: Từ chỗ chỉ trồng cây tạp, cho thu nhập thấp, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền, một số cơ quan, đơn vị và tìm hiểu thực tế, gia đình đã chuyển đổi sang trồng bưởi đỏ. Sau nhiều năm nghiên cứu, học hỏi, đúc rút kinh nghiệm, chú trọng áp dụng KHKT vào trồng trọt, gia đình đã bước đầu thành công. Thực hiện phong trào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, vườn bưởi được quy hoạch bài bản, lắp đặt hệ thống tưới nước bán tự động để giảm thiểu sức người và sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, cho sản phẩm ngọt thơm, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Hiện tại, xã Thanh Hối có trên 340 ha cây ăn quả có múi, trong đó, bưởi đang là cây trồng chủ lực để phát triển kinh tế. Thống kê đến nay, toàn xã có trên 100 ha bưởi trong giai đoạn kiến thiết cơ bản, trên 220 ha thời kỳ kinh doanh, tập trung nhiều nhất ở các xóm: Tân Hương, Tân Tiến, xóm Đông… Mỗi cây có thể ra 300 - 400 quả nên hiệu quả kinh tế cao. Một ha bưởi cho thu hoạch khoảng 500 - 700 triệu đồng, nếu chăm sóc tốt, đầu ra ổn định nguồn thu sẽ cao hơn.

Không chỉ trồng bưởi, nhiều hộ ở Thanh Hối đã đầu tư trồng các loại cây công nghiệp ngắn ngày, rau quả thực phẩm, đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi, qua đó tạo ra sản phẩm hàng hóa, thu nhập thường xuyên cho gia đình. Bên cạnh đó, thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch phát triển KT-XH của UBND xã, Thanh Hối tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng kinh tế, lâm sản ngoài gỗ để tăng nguồn thu, tạo điều kiện về mặt bằng, cơ chế nhằm thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển ngành nghề dịch vụ, CN - TTCN.

Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Bùi Thị Bích cho biết: Đảng ủy xã đặc biệt coi trọng triển khai, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Qua việc quán triệt, triển khai sâu rộng đã giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, cũng như các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề để thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị của cơ sở. Thanh Hối cơ bản vẫn là xã thuần nông, do đó sản xuất nông, lâm nghiệp là lĩnh vực trọng điểm. Đảng ủy, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi một số diện tích đất lúa kém hiệu quả sang những loại cây trồng hàng năm có hiệu quả hơn...

Nhờ năng động trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, vật nuôi, nhạy bén với thị trường, kinh tế xã Thanh Hối đã chuyển dịch đáng kể. Năm qua, tổng giá trị sản xuất của xã đạt trên 356.745 triệu đồng; thu nhập bình quân tăng lên 51 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,5%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 98%. Xã có 2 khu dân cư NTM kiểu mẫu và 2 vườn mẫu cấp tỉnh.


Thu Hiền


Các tin khác


Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục