(HBĐT) - Chiều 11/8, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh (DNT) tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm và đề ra mục tiêu, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2022.


Quang cảnh hội nghị.

Hội DNT tỉnh hiện có 105 hội viên. Với mục đích tập hợp, đoàn kết các DNT tỉnh Hoà Bình cùng phấn đấu cho sự phát triển cộng đồng DN và sự thành đạt của hội viên, đóng góp vào sự phát triển KT-XH của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, Hội DNT tỉnh đã nhiệt tình, tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội; đồng hành cùng Hội LHTN Việt Nam tỉnh trong chương trình tặng quà Tết Nhâm Dần năm 2022, tặng 100 suất quà hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên công nhân, thanh niên khuyết tật... tại huyện Lương Sơn, Cao Phong; thăm, tặng quà chúc Tết các chiến sỹ trực chiến tại Tiểu đoàn tên lửa 152, Trung đoàn 250, Bộ CHQS tỉnh; thăm, tặng quà Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh; hỗ trợ 100 tấm lợp và 20 suất quà an sinh cho các gia đình khó khăn bị ảnh hưởng mưa bão tại huyện Kim Bôi. Hội viên DN tích cực sản xuất, kinh doanh ước nộp ngân sách Nhà nước hàng tỷ đồng. Một số DN hội viên tích cực đầu tư mở rộng nhà xưởng, đầu tư máy móc trang thiết bị hiện đại để phục vụ sản xuất, kinh doanh…

Tại hội nghị, các đại biểu, hội viên đã thảo luận các nội dung và thống nhất tập trung nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, trong đó chú trọng đến chất lượng hoạt động Hội; phát triển hội viên; chia sẻ, gắn kết các DN trong Hội; tổ chức Hội nghị xúc tiến Thương mại nội cụm 6 tỉnh Tây Bắc và các tỉnh lân cận như Hà Nội nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác kết nối cho các DN hội viên trong tỉnh cũng như DN đối tác của hội bạn. Qua đó hỗ trợ doanh nhân trẻ trong tỉnh tham gia đầu tư khởi nghiệp, sản xuất kinh, doanh hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu, hội viên được xem clip giới thiệu giải thưởng Sao đỏ, Sao vàng đất Việt; Hội DNT kiện toàn 4 Phó Chủ tịch Hội và ra mắt 40 hội viên mới.

H.D

Các tin khác


Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục