Hội phụ nữ Kỳ Sơn thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu truyền thông, giao lưu văn nghệ tuyên truyền về Luật hôn nhân gia đình
(HBĐT) - Từ CLB đầu tiên được thành lập năm 2001, đến nay, huyện Kỳ Sơn đã phát triển được 8 CLB gia đình hạnh phúc với tổng số 351 hội viên. Với các nội dung sinh hoạt phong phú, đa dạng, bổ ích và có tác dụng thiết thực đến cuộc sống mỗi gia đình, CLB đang trở thành điểm đến tin cậy của nhân dân 4 xã Hợp Thành, Hợp Thịnh, Phú Minh, Dân Hạ.
Thiết thực thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và “Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, Hội Phụ nữ huyện Kỳ Sơn đã chú trọng chỉ đạo Hội cơ sở đẩy mạnh việc thành lập và duy trì tốt hoạt động mô hình CLB gia đình hạnh phúc. Các CLB xây dựng quy chế hoạt động trên nguyên tắc dân chủ bàn bạc, thống nhất nội dung hoạt động, lồng ghép các nội dung của hoạt động công tác Hội phụ nữ. Hoạt động của CLB được tổ chức định kỳ sinh hoạt hàng tháng, hàng quý và sơ, tổng kết năm. Trong các cuộc sinh hoạt, hội viên được tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là việc tuyên truyền sâu rộng tới các thành viên thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam với Bộ Công an về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội”. Bên cạnh đó, các thành viên còn được tuyên truyền Luật hôn nhân gia đình, Luật phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới... Các buổi sinh hoạt còn lồng ghép tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khoẻ sinh sản, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS, vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo vệ sức khoẻ gia đình và cộng đồng. Ngoài ra, đây còn là nơi để các thành viên có thể chia sẻ tâm tư, khúc mắc nảy sinh trong cuộc sống và nhận được những lời khuyên, tư vấn để có thể giữ vững hạnh phúc gia đình. Để làm phong phú nội dung sinh hoạt, các CLB thường xuyên thay đổi nhiều hình thức sinh hoạt như thảo luận nhóm, hái hoa dân chủ, nói chuyện chuyên đề... Nội dung buổi sinh hoạt là những vấn đề được các thành viên quan tâm và do chính các thành viên đề xuất, xây dựng, tổ chức thực hiện. Đáp ứng phù hợp với tâm tư, nguyện vọng nên các buổi sinh hoạt diễn ra rất sôi nổi, hào hứng, thu hút sự tham gia tích cực của mỗi thành viên. Nhờ đó mà số lượng CLB phát triển nhanh chóng, chỉ trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện đã thành lập mới được 3 CLB với 150 thành viên, trong đó có 24 thành viên là nam giới.
Hiệu quả của CLB gia đình hạnh phúc đã từng bước tác động nâng cao nhận thức cho người dân, mỗi thành viên là những công dân gương mẫu, đi dầu trong các hoạt động xã hội, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Nhà nước cũng như phát triển kinh tế gia đình. Gia đình các thành viên không sinh con thứ 3, không mắc vào tệ nạn xã hội.... Nhiều thành viên trong các CLB gia đình hạnh phúc là điển hình làm kinh tế giỏi, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho chị em địa phương.
Bà Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch Hội phụ nữ huyện cho biết: “Nhận thấy đây là một mô hình hiệu quả góp phần đẩy mạnh các hoạt động Hội cũng nâng cao kiến thức, kỹ năng sống cho mỗi thành viên nên chúng tôi đang có kế hoạch phát triển, mở rộng hơn nữa số CLB. Việc nam giới bắt đầu tham gia vào CLB gia đình hạnh phúc là tín hiệu rất đáng mừng vì việc tuyên truyền thực hiện Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình... sẽ diễn ra thuận lợi hơn. Qua đó sẽ dần thay đổi được các quan niệm lạc hậu, không còn phù hợp để hướng tới xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng và hạnh phúc”.
Bảo Anh