Thời gian gần đây, dư luận khá quan tâm đến một hiện tượng gắn rất chặt với giới báo chí, truyền thông, giáo dục quốc dân - đó là việc thêm một số ký tự vào bảng chữ cái tiếng Việt. Đã có ý kiến cho rằng cần đưa thêm vào hệ thống chữ cái tiếng Việt một số ký tự, chữ cái nhằm giảm thiểu những bất cập trong các thao tác văn bản của hệ thống máy tính cũng như đời sống thường nhật. Xung quanh vấn đề này hiện vẫn còn khá nhiều ý kiến khác nhau.

Thêm bốn chữ cái F, J, W, Z  vào hệ thống chữ cái tiếng Việt

Có thể nói, hệ thống chữ cái tiếng Việt hiện nay vô cùng phức tạp, gây nhiều bất cập cho người sử dụng. Trong xu thế toàn cầu hóa, ngôn ngữ là công cụ để biểu thị quan điểm, ý kiến, trình giải về các vấn đề nên không thể đứng ngoài cuộc. Bên cạnh đó, nó còn chịu sức ép ghê gớm của việc đấu tranh giằng co giữa hai hướng bảo lưu hệ thống chữ cái cũ và sửa chữa, bổ sung hay làm mới hệ thống đó.

Mọi ngôn ngữ trên thế giới bao giờ cũng được hình thành và phát triển dựa trên hai yếu tố cơ bản: Quy luật vận động nội tại của bản thân mỗi ngôn ngữ và thói quen sử dụng của người dân.

Nếu xét thuần túy về sự vận động nội tại của bản thân ngôn ngữ về khía cạnh khoa học thì việc đưa thêm bốn chữ cái F, J, W, Z vào hệ thống chữ cái tiếng Việt như có người đã đề xuất là rất nên vì mấy lẽ sau: Thứ nhất sẽ đỡ phiền phức khi gặp phải các từ có các chữ cái trên là phụ âm đầu thì không phải phiên âm. Chẳng hạn như: font, file, fax, festival, Jacque Chirac, Jacson, website, wushu, wolfram, World Cup, Zen Plaza...

Thứ đến là chúng ta không bỏ lỡ cơ hội hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, nhất là đối với nhiều nước sử dụng các thứ tiếng như: Latin, Anh, Pháp, Đức... và đặc biệt là tên các loại dược liệu, dược phẩm, tên thực vật, động vật, hóa chất...

Xét về khía cạnh này, hệ thống chữ cái tiếng Việt rất cần bổ sung càng sớm càng tốt, ví nó là một xu hướng không thể nào cưỡng lại được trong quá trình tiếp biến văn hóa nói chung và ngôn ngữ nói riêng. Ý thức được điều này, từ năm 1988, Viện Ngôn ngữ học đã cho ra mắt bộ từ điển tiếng Việt do giáo sư Hoàng Phê làm chủ biên với bộ chữ cái gồm 33 ký tự, trong đó có 29 chữ cái được sắp xếp theo thứ tự a, b, c và thêm 4 ký tự mới là f, j, w, z.

 Thiết nghĩ hiện nay, chúng ta rất cần “nhập khẩu” chữ cái để thỏa mãn nhu cầu sử dụng các ngôn ngữ đặc thù của từng lĩnh vực chuyên ngành ngày càng nhiều, ở trình độ quốc tế mà nhiều khi tiếng Việt truyền thống không có đủ các tham số cần thiết để dịch hay phiên âm.

Hơn nữa, việc sử dụng thêm bốn chữ cái nêu trên sẽ giảm bớt nói và viết, tiết kiệm được thời gian, bút, mực, giấy. Đấy cũng chính là một qui luật phát triển ngôn ngữ tự nhiên khi con người luôn có xu hướng rút gọn khẩu ngữ và thời lượng trên giấy hoặc màn hình máy tính, máy điện thoại di động. Nhưng mặt khác cũng tránh được tình trạng tam sao thất bản do khâu dịch thuật, phiên âm qua các ngôn ngữ khác. Chẳng hạn như hồi đầu những năm 60-70 thế kỷ trước, rất nhiều vị đã dịch Stalin thành Kha-lệ-ninh, Puskin thành Pu-sơ-ki-nơ hay Don Quixote thành Đông-ki-sốt hay Đôn Ki-schốt. Nhưng từ cục “pin” thì không thể dịch ra tiếng Việt được mà buộc phải mượn tiếng nước ngoài, dùng mãi cũng thành thói quen.

 Việc đưa thêm chữ cái vào hệ thống chữ tiếng Việt cần cân nhắc kỹ lưỡng.

Những hệ lụy từ sự đổi thay

Có ý kiến kiên quyết phản đối việc đưa thêm 4 chữ cái trên vào hệ thống chữ cái tiếng Việt vì trước hết đây là vấn đề văn hóa dân tộc, đại sự quốc gia nên không thể một ai đó giàu “cảm xúc” thừa “nhiệt tình” hoặc nảy nòi ra “sáng kiến” thích đưa vào là được, vấn đề cần phải có sự đồng thuận cao của các nhà khoa học, nhất là các nhà ngôn ngữ và cuối cùng phải được Quốc hội thông qua và Chính phủ cho phép. Luồng ý kiến khác lại cho rằng trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, nên đưa thêm bốn ký tự f, j, w, z vào hệ thống chữ cái tiếng Việt, để từng bước lấp đầy khoảng cách giữa chúng ta và khu vực, quốc tế về mọi lĩnh vực có ảnh hưởng đến đời sống xã hội và sự phát triển của đất nước.

Cả hai luồng ý kiến trên đều có lý ở những mức độ khác nhau. Bởi lẽ đã là hệ thống, bao giờ cũng có tính ổn định nhất định, nên việc thêm vào hay bớt đi một yếu tố nào của hệ thống, chắc chắn sẽ có nhiều hệ lụy. Cái lợi nhãn tiền khi đưa thêm bốn ký tự nói trên vào hệ thống chữ cái tiếng Việt như vừa phân tích thì đã rõ, nhưng bên cạnh đó, nó cũng sẽ gây nhiều xáo trộn không chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân mà cho cả nền kinh tế đất nước và văn hóa dân tộc nữa.

Nếu chấp nhận phương án đưa vào thì chắc chắn sẽ phải chấp nhận những hệ lụy kéo theo phương án đó là nên hay không nên đưa thêm vào các ký tự như: an pha, bê ta, xếch ma... trong toán học; việc thành lập hội đồng tư vấn, thẩm định về ngôn ngữ học ở cấp quốc gia; biên soạn lại sách giáo khoa cho học sinh lớp một; đào tạo lại đội ngũ giáo viên tiểu học; cấu trúc lại thời lượng học chữ cho học sinh tiểu học; soạn bộ qui chuẩn khi nào thì được dùng chữ “f” thay cho chữ “ph”, khi nào dùng chữ “w” thay cho chữ “oát”, khi nào dung chữ “j” thay cho chữ “gi”, khi nào dung chữ “z” thay cho các chữ “d, g, gi”... Làm như vậy sẽ tốn kém một khoản chi phí không nhỏ cả về thời gian, công sức và kinh tế trong khi nền kinh tế nước ta đang phải đối mặt với lạm phát, Chính phủ đang cần cắt giảm chi tiêu công. Vấn đề này cần phải được tính toán cẩn trọng, nếu không chúng ta lại đi vào vết xe đổ trước đây khi ngành giáo dục có “sáng kiến” đưa ra một kiểu chữ viết cứng đơ như que củi, bị các em học sinh và cộng đồng phản đối, cuối cùng sáng kiến ấy nhanh chóng trở thành tối kiến.    

Thiết nghĩ, đây là vấn đề có ảnh hưởng sâu rộng đến gần 90 triệu người dân nước Việt, khi phần lớn mọi người đã quen sử dụng hệ thống chữ cái tiếng Việt hàng chục năm nay, việc thay đổi thói quen của họ là vô cùng phức tạp và phiền toái, nên không thể làm một cách tùy tiện được mà cần phải được nghiên cứu kỹ các điều kiện khả thi.  

 

                                                                             Theo Báo SKĐS

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục