Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bày tỏ hy vọng sẽ sớm nối lại đàm phán hạt nhân với Triều Tiên, đồng thời mong muốn Bình Nhưỡng sẽ có lập trường khác khi các cuộc đàm phán mới diễn ra.


Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu tại một cuộc họp báo ở Washington, DC. (Ảnh: THX/TTXVN).

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 22/7 bày tỏ hy vọng sẽ sớm nối lại đàm phán hạt nhân với Triều Tiên, đồng thời mong muốn Bình Nhưỡng sẽ có lập trường khác khi các cuộc đàm phán mới diễn ra.

Phát biểu với kênh truyền hình Fox News, Ngoại trưởng Pompeo nêu rõ: "Bộ Ngoại giao Mỹ đã có một số cuộc nói chuyện với phía Triều Tiên. Chủ tịch Kim đã cam kết đưa các nhóm của chúng tôi trở lại bàn đàm phán. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ quay lại đàm phán. Tôi hy vọng khi họ xuất hiện, họ sẽ có một lập trường khác."

Ông Pompeo đánh giá cao việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cam kết phi hạt nhân hóa trong Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 6/2018 tại Singapore. Theo ông, hai bên "vẫn còn một số cuộc đối thoại và hiện là lúc bắt đầu thực hiện điều này, để người dân Triều Tiên có thể có tương lai tươi sáng hơn, điều mà Tổng thống Trump đã nói trong vòng một năm rưỡi trở lại đây."

Trong khi đó, phát biểu với đài CBS, Ngoại trưởng Pompeo cho rằng cuộc gặp thứ ba giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Khu phi quân sự (DMZ) ở biên giới liên Triều "thực sự là một điều gì đó ý nghĩa.

Ông nói: "Khi ông (Trump) bước qua biên giới, lần đầu tiên một tổng thống đi qua ranh giới ấy, điều đó mang tính lịch sử, và quan trọng là điều đó mở ra một cơ hội để chúng tôi tiếp tục đàm phán. Điều tôi hy vọng là sớm bắt đầu với mục tiêu trực tiếp là phi hạt nhân hóa Triều Tiên theo cách ít tạo ra mối đe dọa hơn cho toàn thế giới."

Những bình luận của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra sau khi lãnh đạo hai nước nhất trí nối lại đàm phán trong một vài tuần sau cuộc gặp hôm 30/6 tại biên giới liên Triều. Trong khi thời gian và địa điểm đàm phán vẫn chưa được ấn định, Triều Tiên đã cảnh báo việc nối lại đàm phán có thể "bị ảnh hưởng" bởi kế hoạch tập trận Mỹ-Hàn trong tháng tới./.

Theo TTXVN

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục