Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã chỉ trích Phần Lan và Thụy Điển vì cho phép "tuyên truyền khủng bố" khi hai nước đang chờ Ankara đồng ý gia nhập NATO.


Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu và Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tại Hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức ở Madrid, Tây Ban Nha vào tháng 6/2022. Ảnh: DW

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hôm 27/7 cho biết Thụy Điển vẫn chưa dẫn độ nghi phạm mà Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu với các cáo buộc liên quan đến khủng bố.

"Họ phải hoàn thành trách nhiệm của mình, nếu không chúng tôi sẽ chặn các hồ sơ gia nhập NATO", ông Cavusoglu nói, lưu ý rằng "hoạt động tuyên truyền khủng bố ở Thụy Điển và Phần Lan vẫn tiếp tục".

Thụy Điển và Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập NATO sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, nhưng vấp phải sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ vì cho rằng các nước Bắc Âu đang hỗ trợ "chủ nghĩa khủng bố". Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã cáo buộc họ là nơi trú ẩn của các chiến binh người Kurd.

Ankara đã rút lại sự phản đối của mình vào tháng 6 sau khi các nước Bắc Âu cam kết "giải quyết nhanh chóng các yêu cầu trục xuất hoặc dẫn độ theo đề nghị của Thổ Nhĩ Kỳ đối với các nghi phạm khủng bố".

Ông Cavusolgu cho biết thỏa thuận với Phần Lan và Thụy Điển hiện đang được Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ theo dõi. "Nếu các nghĩa vụ được hoàn thành, nó sẽ được chuyển cho tổng thống và ông ấy sẽ gửi nó đến Quốc hội. Tất nhiên, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ quyết định, nhưng chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ kết quả nào lúc này", ông Cavusolgu nêu rõ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết Thụy Điển đã cam kết dẫn độ 73 "kẻ khủng bố" bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ truy nã như một phần của thỏa thuận. Tuần trước, ông Erdogan tuyên bố nếu các quốc gia Bắc Âu gây cản trở, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ vẫn bảo lưu quan điểm không phê chuẩn thỏa thuận.

Trong khi đó, hai nước Bắc Âu trên cho biết quy trình pháp lý sẽ được tuân thủ. Bộ trưởng Tư pháp Thụy Điển Morgan Johannsson nói rằng nước này sẽ tuân theo luật pháp quốc tế và trong nước liên quan đến việc đánh giá các yêu cầu dẫn độ và sẽ không dẫn độ công dân Thụy Điển.

Về phần mình, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto nhấn mạnh rằng Helsinki cũng sẽ thực hiện đúng vấn đề pháp quyền khi nói đến dẫn độ.



Theo Báo Tin tức

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục