Vào những ngày cận Tết cổ truyền, một nhóm công dân Nga đã đặt chân tới Bình Nhưỡng, bắt đầu chuyến tham quan đất nước Triều Tiên.

Theo Reuters, một chuyến bay của hãng Air Koryo, do Triều Tiên khai thác, đã chở 100 du khách xuất phát từ thành phố Vladivostok ở vùng Viễn Đông của Nga, hạ cánh xuống sân bay ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên hôm 9/2. Dường như nhóm công dân này là những du khách nước ngoài đầu tiên đến Triều Tiên kể từ sau đại dịch Covid-19.

Cũng theo Reuters, nhóm du khách dự kiến tham quan các danh lam thắng cảnh ở Bình Nhưỡng trước khi đi trượt tuyết. Đây có thể là tour du lịch mang tính thí điểm, nếu thành công sẽ mở đường cho du khách Nga tiếp tục tới Triều Tiên trong thời gian tới.


Các du khách Nga tại Bình Nhưỡng (Ảnh: Al Jazeera)

Hiện Bình Nhưỡng vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin.

Triều Tiên là một trong những quốc gia châu Á áp đặt nhiều biện pháp kiểm soát Covid-19 nghiêm ngặt nhất và vẫn chưa mở cửa hoàn toàn với du khách quốc tế. Chính vì vậy, sự kiện này có thể tạo cơ hội để du khách thế giới đến khám phá đất nước đầy bí ẩn này.

Việc mở cửa đón những du khách Nga đầu tiên kể từ sau đại dịch còn là tín hiệu cho thấy Bình Nhưỡng ngày càng siết chặt quan hệ với Nga. Vào tháng 9 năm ngoái, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đáp chuyến tàu hỏa bọc thép màu xanh từ Bình Nhưỡng để đến vùng Viễn Đông Nga nằm ngay sát biên giới Triều Tiên, còn Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từ Moscow bay đến Viễn Đông để hội đàm cùng ông Kim.

Ngoại trưởng Sergei Lavrov sau đó khuyến cáo người dân Nga nên lựa chọn Triều Tiên để đi du lịch, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây khiến công dân Nga gặp nhiều khó khăn khi xin thị thực vào Mỹ và nhiều nước châu Âu.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra cuối tháng 2/2022, Bình Nhưỡng ngày càng củng cố quan hệ chặt chẽ với Moscow. Triều Tiên nhiều lần công khai ủng hộ Nga trong các tuyên bố cũng như tại Liên Hợp Quốc, nhấn mạnh rằng chính sách của Mỹ và các đồng minh phương Tây là nguyên nhân dẫn đến chiến sự.

Theo VTV.VN

Các tin khác


Thời tiết giá rét khắc nghiệt tại các nước châu Á

Mưa rét và băng tuyết ở miền trung và đông Trung Quốc khiến hành trình về quê của người dân nhân dịp Tết Nguyên đán của Trung Quốc gặp nhiều khó khăn.

Đạo đức và trách nhiệm trong phát triển AI

Diễn đàn quốc tế về các vấn đề đạo đức của trí tuệ nhân tạo (AI) diễn ra tại Slovenia từ ngày 5 đến 6/2 thu hút sự chú ý của đông đảo lãnh đạo và chuyên gia. Sự phát triển như vũ bão của AI đã thôi thúc nhiều quốc gia, tổ chức ưu tiên đầu tư vào công nghệ này, nhưng những nguy cơ về đạo đức và an ninh cũng ngày càng bộc lộ rõ.

Tuyết rơi dày ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông ở Tokyo và các vùng lân cận

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, tuyết đã rơi dày khắp Tokyo và vùng Kanto từ trưa ngày 5 đến sáng 6/2, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mạng lưới giao thông tại thủ đô và các vùng lân cận trong giờ cao điểm vào buổi sáng.

Palestine kêu gọi rút các lực lượng Israel khỏi toàn bộ Dải Gaza

Tổng thống Palestine kêu gọi Tổng Thư ký Liên hợp quốc tiếp tục nỗ lực cá nhân, tăng cường nỗ lực quốc tế để "rút các lực lượng Israel khỏi toàn bộ Dải Gaza và không chiếm một tấc đất nào của người Palestine.”

Nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tiếp tục tăng cao vào năm 2024

Năm 2023, nhu cầu dầu toàn cầu tăng với tốc độ chóng mặt với mức tiêu thụ dầu trong năm ngoái vượt mức của năm trước đó hơn 2 triệu thùng mỗi ngày.

WMO xác nhận châu Âu có nhiệt độ cao kỷ lục trong năm 2021

Tổ chức khí tượng thế giới (WMO) ngày 30/1 xác nhận lục địa châu Âu đã ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục 48,8 độ C trong năm 2021 và cảnh báo có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục