Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak ngày 20/2 cho biết ông muốn có một cuộc đàm phán "thẳng thắn" với Triều Tiên.

Tuyên bố này được đưa ra vài ngày sau khi Triều Tiên bác bỏ mọi cuộc đàm phán trong tương lai.

Căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên bùng phát năm ngoái do vụ chìm tàu chiến Cheonan và vụ pháo kích đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc. Hồi đầu tháng, các sỹ quan quân đội hai miền đã tiến hành đàm phán nhưng cuộc đàm phán đã không có kết quả và Bình Nhưỡng dọa sẽ không tiến hành bất cứ cuộc đàm phán nào với Seoul nữa.

Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, ông Lee Myung-bak cho biết Seoul sẵn sàng đàm phán "thẳng thắn" với Bình Nhưỡng để thúc đẩy thay đổi thực sự trong quan hệ giữa hai miền. Tuy nhiên, theo ông, Triều Tiên "cần thay đổi cách hành xử."

Trước đó, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 20/2 đưa tin Triều Tiên đã bắt đầu đào hai đường hầm tại bãi thử hạt nhân của nước này, động thái được coi là nhằm chuẩn bị cho vụ thử nguyên tử thứ ba.

Bản tin dẫn lời một quan chức cấp cao ở Seoul cho hay Bình Nhưỡng đã bắt đầu xây dựng ít nhất hai đường hầm tại Punggye-ri thuộc tỉnh Bắc Hamgyong ở Đông Bắc Triều Tiên, để phục vụ cho hoạt động có thể là một vụ thử nguyên tử dưới lòng đất.

Quan chức giấu tên này nói: "Đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị tiến hành một vụ thử nguyên tử thứ ba."

Theo quan chức này, Bình Nhưỡng đang xây dựng hơn một đường hầm để lựa chọn đường hầm tốt nhất cho vụ thử, vì không thể sử dụng lại các đường hầm sau một vụ nổ hạt nhân thử nghiệm. Vụ thử này có thể được tiến hành với nguyên liệu từ kho plutoni của Triều Tiên mà Seoul và Washington ước tính đủ để sản xuất từ 6-8 quả bom.

Triều Triên tiến hành hai vụ thử hạt nhân đầu tiên vào tháng 10/2006 và tháng 5/2009 ở Punggye-ri. Vụ thử thứ hai diễn ra sau khi Bình Nhưỡng rút khỏi cuộc đàm phán sáu bên về giải trừ hạt nhân trong khu vực./.

                                                                                   Theo TTXVN

Các tin khác


Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Hàng chục nghìn người cao tuổi Nhật Bản qua đời trong cô độc mỗi năm

Ước tính mỗi năm có khoảng 68.000 người trên 65 tuổi ở Nhật Bản qua đời trong cô độc tại nhà, mà không có bất kỳ người nào bên cạnh trong phút lâm chung. Thông tin trên được Cảnh sát Nhật Bản đưa ra ngày 14/5.

Tiến tới chấm dứt các phương thức nấu ăn gây hại cho sức khỏe con người, khí hậu

Ngày 14/5, đại diện của 50 quốc gia sẽ nhóm họp tại Pháp để thảo luận về thực trạng thiếu khả năng tiếp cận các phương pháp nấu ăn sạch trên toàn thế giới vốn là nguyên nhân gây ra hàng triệu ca tử vong mỗi năm và khiến Trái Đất ấm lên.

Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục