Các chính trị gia Philippines thích gắn hình ảnh của mình vào các công trình dân sinh làm từ tiền thuế của dân - Ảnh: Facebook của Anti-Epal

Các chính trị gia Philippines thích gắn hình ảnh của mình vào các công trình dân sinh làm từ tiền thuế của dân - Ảnh: Facebook của Anti-Epal

Dư luận Philippines đang ủng hộ chiến dịch tẩy chay các chính trị gia khoác lác, thích “nhận vơ” công trạng về mình để đánh bóng hình ảnh và kiếm phiếu.

 

Năm 2013 là năm diễn ra các cuộc bầu cử ở Philippines. Thời gian từ nay đến đó được xem là “thời gian vàng” cho các chính trị gia, quan chức để đánh bóng tên tuổi cùng công trạng của mình trước cử tri để kiếm phiếu.

Một điều thường thấy ở Philippines là họ dựng biển hiệu khắp nơi kể lể công trạng đã làm được cho dân, từ việc xây nhà chờ xe buýt đến trường học, bệnh xá... như thể tất cả đều do chính họ chi tiền thực hiện. Nhưng thực tế, số tiền đó hoàn toàn là tiền thuế của dân đóng góp và họ chẳng tốn xu nào.

Thượng nghị sĩ Miriam Defensor Santiago mới đây đã đề nghị quốc hội thông qua một dự luật nhằm ngăn chặn các chính trị gia hay lãnh đạo cơ quan chính phủ, công chức “nhận vơ” là mình có công lớn trong các dự án được làm bằng tiền thuế của dân. Bà hi vọng dự luật này có thể được ký thành luật trước khi diễn ra bầu cử vào tháng 5-2013. Hình phạt cho các chính trị gia “nhận vơ” theo luật này không hề nhẹ: nếu vi phạm là lãnh án tù từ 6 tháng đến 1 năm, và điều này cũng đồng nghĩa mất ghế!

Bà Miriam Defensor Santiago là luật sư, cựu thẩm phán và giảng viên về luật hiến pháp và luật quốc tế. Bà từng được một tạp chí Úc bình chọn trong danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 1997. “Các quan chức thích ghi tên mình là người có công thực hiện các dự án công. Hành động này cũng là phi đạo đức” - bà Miriam Defensor Santiago khẳng định khi nhấn mạnh hành động đó cổ xúy cho thái độ kẻ cả, ban ơn cho dân chúng của người lãnh đạo và dẫn tới nạn tham nhũng.

Dư luận Philippines đang bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với sáng kiến này. Nhà hoạt động xã hội Vincent Lazatin cũng đang phát động chiến dịch đặt tài sản công về đúng vị trí của nó, nghĩa là thuộc về người dân. Một trang Facebook đã được lập ra để cổ động cho chiến dịch này. Tính tới ngày 24-9 đã thu hút sự ủng hộ của gần 30.000 người. Nhiều người dân đã đưa thông tin và hình ảnh của những chính trị gia bị cho là lạm dụng quyền hạn và đặc ân chính trị để tự quảng cáo. Một vài ông nghị đã bị chỉ mặt điểm tên. Như phó thị trưởng thành phố Paranaque Gus Tambunting, người đang ra sức khoe công trạng với kế hoạch xe buýt giá rẻ. Như nghị sĩ Pong Biazon khoác lác với kế hoạch xây dựng nhà ở nhiều chức năng cho những người đóng thuế nhiều ở thành phố Muntinlupa.

Nhà hoạt động Betty Romero, người điều hành trang Facebook này, cho biết hiệu quả tích cực nhất của chiến dịch này chính là sự tham gia của người dân. “Chúng tôi có một nơi để tập trung mọi người cùng đứng lên, chống lại điều bị xem là vô đạo đức trong xã hội, cần phải được mọi người bàn luận và tìm giải pháp ngăn chặn” - bà Romero khẳng định.

Chiến dịch đã có những tác động tích cực, khiến một số chính trị gia giật mình và xấu hổ. Nhiều thị trưởng, như thị trưởng Manila Alfred Lim, thị trưởng thành phố Quezon Herbert Bautista, thị trưởng thành phố Valenzuela Win Gatchalian... đã nhanh chóng cho gỡ tất cả những tấm biển hay băngrôn tự khen và tự tâng công của các quan chức thành phố.

 

                                                                    Theo Báo Tuoitre

 

Các tin khác


Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Hàng chục nghìn người cao tuổi Nhật Bản qua đời trong cô độc mỗi năm

Ước tính mỗi năm có khoảng 68.000 người trên 65 tuổi ở Nhật Bản qua đời trong cô độc tại nhà, mà không có bất kỳ người nào bên cạnh trong phút lâm chung. Thông tin trên được Cảnh sát Nhật Bản đưa ra ngày 14/5.

Tiến tới chấm dứt các phương thức nấu ăn gây hại cho sức khỏe con người, khí hậu

Ngày 14/5, đại diện của 50 quốc gia sẽ nhóm họp tại Pháp để thảo luận về thực trạng thiếu khả năng tiếp cận các phương pháp nấu ăn sạch trên toàn thế giới vốn là nguyên nhân gây ra hàng triệu ca tử vong mỗi năm và khiến Trái Đất ấm lên.

Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục