Lãnh đạo 3 ngành: Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Sở NN&PTNT ký Quy chế phối hợp.

Lãnh đạo 3 ngành: Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Sở NN&PTNT ký Quy chế phối hợp.

(HBĐT) - Chiều 4/6, tại Công an tỉnh đã diễn ra lễ ký Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Sở NN&PTNT trong công tác giữ gìn ANCT, trật trật tự ATXH và công tác bảo vệ rừng. Dự lễ ký có lãnh đạo 3 ngành nêu trên và lãnh đạo Báo Hòa Bình, Đài PT-TH tỉnh.

 

Quy chế gồm 3 chương, 12 điều quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; mục đích và nguyên tắc phối hợp giữa 3 ngành. Nội dung công tác phối hợp về trao đổi thông tin; giải quyết các vụ việc, tình huống phức tạp xảy ra; công tác kiểm tra; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về QP-AN, bảo vệ rừng, các mô hình tự quản trong đảm bảo ANTT, bảo vệ, phòng và chữa cháy rừng… Theo đó, Bộ CHQS tỉnh trao đổi các thông tin tình hình có liên quan đến hoạt động phối hợp của dân quân tự vệ; công tác quốc phòng đối với ngành, địa phương, giáo dục QP-AN. Công an tỉnh trao đổi các thông tin tình hình ANTT, xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ, các mô hình tự quản trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và TNXH.  Sở NN&PTNT trao đổi thông tin về tình hình vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng, khu vực trọng điểm cháy rừng, phá rừng, khai thác lâm sản trái phép; những địa bàn cần chú ý để tăng cường sự chỉ đạo đối với lực lượng dân quân tự vệ, công an xã phối hợp với lực lượng kiểm lâm địa bàn và các lực lượng khác trong bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng. Ba ngành thực hiện luân phiên hàng năm chủ trì tổ chức hội nghị giao ban quý, 6 tháng, năm; căn cứ vào tình hình hình có thể giao ban đột xuất. Định kỳ 5 năm/lần tổ chức sơ kết, khen thưởng việc thực hiện Quy chế.

 

Mục đích của việc ký kết Quy chế nhằm đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất, tăng cường trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ đối với dân quân tự vệ, công an xã, kiểm lâm địa bàn trong công tác giữ gìn ANCT, trật tự ATXH, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng ở địa phương, cơ sở, nhất là khi có tình huống phức tạp xảy ra. Quy chế đã ban hành sẽ được chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở cả 3 cấp tỉnh, huyện xã và các đơn vị.

 

 

 

                                                                          Cẩm Lệ

 

 

 

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục