(HBĐT) - Ngày 19/11, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).


Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ khen thưởng giáo viên và học sinh đạt giải trong cuộc thi Nhịp cầu Hán Ngữ THPT lần thứ 15.

Nhà trường đã ôn lại truyền thống 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và 75 năm xây dựng, phát triển Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ; tri ân những đóng góp của các thế hệ nhà giáo đối với sự phát triển của nhà trường trong những năm qua. Phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành giáo dục, thầy và trò nhà trường không ngừng phấn đấu và đạt nhiều thành tích cao. Trường đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng ba, hạng nhì, hạng nhất; Huân chương Độc lập hạng ba, hạng nhì; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới… Nhà trường đã có 1 thầy giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, 10 thầy cô giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú và nhiều thầy cô giáo là chiến sỹ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh, được tặng thưởng nhiều huân, huy chương.

Chất lượng dạy và học của nhà trường không ngừng được nâng lên, tỷ lệ học sinh đỗ đại học các trường tốp đầu ngày càng nhiều; tỷ lệ học sinh giỏi quốc gia tiếp tục được duy trì. Nhà trường đã có học sinh tham gia cuộc thi phát minh và sáng chế quốc tế, đoạt huy chương vàng.

Nhân dịp này, Ban giám hiệu nhà trường đã khen thưởng các thầy cô giáo và học sinh có thành tích nổi bật trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam; khen thưởng em Phạm Trí Kiên, học sinh lớp 11 chuyên Toán tham dự vòng thi tuần và tháng cuộc thi đường lên đỉnh Olimpia đạt điểm số cao.


Đỗ Hà

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục