(HBĐT) - Chiều 15/11, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hợp phần vệ sinh thuộc Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn” dựa trên kết quả vốn vay Ngân hàng thế giới. Hòa Bình là 1 trong 21 tỉnh trong cả nước thực hiện chương trình này. Theo ngành Y tế, đây là cơ hội tốt để cải thiện vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh.


Theo số liệu của Trung tâm YTDP tỉnh, toàn tỉnh có 96% số hộ có nhà tiêu, trong đó 70,33% hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh (NTHVS). Tuy nhiên, tỉ lệ này không đồng đều ở các địa phương. Một số huyện mà số hộ có tỉ lệ NTHVS thấp là: Đà Bắc 50,7%, Yên Thủy 63,6%, Kim Bôi 63,9%, Tân Lạc 64%... Nhà tiêu không hợp vệ sinh chủ yếu là nhà tiêu một ngăn hoặc hố đào. Khối trạm y tế, trường học có 73,8% trạm và 53,2% trường (điểm chính) có NTHVS. Ở khu vực nông thôn, việc xây dựng, sử dụng, bảo quản NTHVS chưa cao, thói quen không rửa tay thường xuyên với xà phòng phổ biến.

Chương trình đặt mục tiêu tăng tỉ lệ bao phủ NTHVS để cải thiện các điều kiện vệ sinh môi trường nông thôn, giảm tỉ lệ mắc các bệnh có liên quan đến vệ sinh trong cộng đồng. Qua đó, góp phần đạt các mục tiêu của chiến lược quốc gia vệ nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020. Cụ thể, có 60 xã đạt "Vệ sinh toàn xã”; 85 công trình nước và nhà tiêu trạm y tế xã được cải tạo, xây mới. Trong đó, năm 2018 phấn đấu có 11 xã đạt "Vệ sinh toàn xã”, năm 2019 có 25 xã đạt và năm 2020 có 24 xã đạt.


Toàn cảnh hội nghị.

Theo kế hoạch, sẽ có các hoạt động cụ thể ở cấp tỉnh, huyện, xã, thôn xóm, trường học với hoạt động: Xây dựng kế hoạch triển khai và giám sát thực hiện chương trình; tập huấn cho cán bộ nòng cốt; truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng, pa nô, áp phíc, loa phát thanh của xã, xóm; truyền thông vận động chính sách; tham quan, chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương; kiểm tra và xét nghiệm chất lượng nước theo quy chuẩn cho trường học, trạm y tế; hỗ trợ huyện, xã giám sát để duy trì tính bền vững với các xã đã đạt vệ sinh toàn xã; tổ chức ngày hội vệ sinh trường học cấp huyện, liên trường; các hoạt động ngoại khóa về truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh…

Sở Y tế cũng đã xây dựng Kế hoạch số 2192/KH-SYT, ngày 5/11/2018 về truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh nông thôn năm 2018. Theo đó, mục tiêu hợp phần vệ sinh của tỉnh sẽ có 22.492 người của 60 xã được hưởng lợi từ năm 2018 - 2020. Kinh phí thực hiện Kế hoạch cho giai đoạn này là 18,180 triệu đồng, trong đó kinh phí trung ương 14,262 triệu đồng và địa phương là 3,918 triệu đồng.


Cẩm Lệ


Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục